1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

10 ngôi sao trẻ đáng theo dõi nhất Premier League mùa 2018/19

(Dân trí) - Lucas Torreira, Ryan Sessegnon, Ruben Neves, Matteo Guendouzi… là những tài năng trẻ lần đầu góp mặt ở Premier League nhưng họ được kỳ vọng rất lớn. Cùng điểm qua 10 ngôi sao trẻ (dưới 23 tuổi) được kỳ vọng nhất sẽ bước ra ánh sáng ở mùa giải năm nay.

Lucas Torreira (Arsenal, 22 tuổi)


Thời còn thi đấu ở Serie A, Lucas Torreira được ví như con quái vật ở tuyến giữa của Sampdoria. Dù chỉ cao 1m68 nhưng tiền vệ người Uruguay lại sở hữu thể lực vô biên, khả năng tranh chấp quyết liệt. Điều đó đã được cầu thủ này thể hiện ở World Cup 2018 trong màu áo đội tuyển Uruguay. Khả năng Lucas Torreira được lựa chọn đá chính ở Arsenal là tương đối cao. Cầu thủ này hứa hẹn sẽ mang tới chất thép cho hàng tiền vệ của “Pháo thủ”.

Thời còn thi đấu ở Serie A, Lucas Torreira được ví như con quái vật ở tuyến giữa của Sampdoria. Dù chỉ cao 1m68 nhưng tiền vệ người Uruguay lại sở hữu thể lực vô biên, khả năng tranh chấp quyết liệt. Điều đó đã được cầu thủ này thể hiện ở World Cup 2018 trong màu áo đội tuyển Uruguay. Khả năng Lucas Torreira được lựa chọn đá chính ở Arsenal là tương đối cao. Cầu thủ này hứa hẹn sẽ mang tới chất thép cho hàng tiền vệ của “Pháo thủ”.

Callum Hudson-Odoi (Chelsea, 18 tuổi)


Ở tuổi 17, Callum Hudson-Odoi đã xuất hiện ở FA Cup mùa giải trước. Tới loạt trận giao hữu trước mùa giải, tài năng trẻ sinh năm 2000 đã cho thấy tiến bộ rõ rệt. Không phải ngẫu nhiên mà các đồng đội như Azpilicueta, Morata đều tấm tắc khen ngợi tài năng của tiền đạo trẻ này. Callum Hudson-Odoi sở hữu đôi chân nhanh nhẹn, với khả năng rê bóng rất tốt. HLV Sarri cũng đã hứa sẽ trao cơ hội nhiều hơn cho “măng non” của CLB ở mùa giải tới.

Ở tuổi 17, Callum Hudson-Odoi đã xuất hiện ở FA Cup mùa giải trước. Tới loạt trận giao hữu trước mùa giải, tài năng trẻ sinh năm 2000 đã cho thấy tiến bộ rõ rệt. Không phải ngẫu nhiên mà các đồng đội như Azpilicueta, Morata đều tấm tắc khen ngợi tài năng của tiền đạo trẻ này. Callum Hudson-Odoi sở hữu đôi chân nhanh nhẹn, với khả năng rê bóng rất tốt. HLV Sarri cũng đã hứa sẽ trao cơ hội nhiều hơn cho “măng non” của CLB ở mùa giải tới.

Ruben Neves (Wolves, 21 tuổi)


Thực tế, không phải bây giờ, người ta mới biết đến Ruben Neves. Cầu thủ này từng được xem là thần đồng của bóng đá Bồ Đào Nha. Anh từng là cầu thủ trẻ nhất cán mốc 50 trận cho Porto và là người trẻ nhất đeo băng đội trưởng của Porto ở Champions League (ở tuổi 19). Nhờ mối quan hệ với siêu cò Jorge Mendes, Wolves đã bất ngờ sở hữu Ruben Neves (người trước đó được MU, Chelsea, Arsenal, Liverpool theo đuổi). Trong vai trò nhạc trưởng, anh đã đóng vai trò quan trọng giúp Wolves vô địch giải hạng Nhất và trở lại Premier League.

Thực tế, không phải bây giờ, người ta mới biết đến Ruben Neves. Cầu thủ này từng được xem là thần đồng của bóng đá Bồ Đào Nha. Anh từng là cầu thủ trẻ nhất cán mốc 50 trận cho Porto và là người trẻ nhất đeo băng đội trưởng của Porto ở Champions League (ở tuổi 19). Nhờ mối quan hệ với siêu cò Jorge Mendes, Wolves đã bất ngờ sở hữu Ruben Neves (người trước đó được MU, Chelsea, Arsenal, Liverpool theo đuổi). Trong vai trò nhạc trưởng, anh đã đóng vai trò quan trọng giúp Wolves vô địch giải hạng Nhất và trở lại Premier League.

Phil Foden (Man City, 18 tuổi)


Từ lâu, cái tên Phil Foden vẫn được xem là niềm tự hào của lò đào tạo trẻ của Man City. Cầu thủ này đã được sử dụng ở các giải đấu cúp và ra sân 5 trận ở Premier League mùa giải trước. Trong trận siêu cúp Anh vừa qua, Phil Foden đã thi đấu khá nhau. Cầu thủ này không chỉ cho thấy khả năng tranh chấp tốt (khóa chặt nhạc trưởng Jorginho của Chelsea) mà còn có nhãn quan chiến thuật nhạy bén. Trong bối cảnh Yaya Toure ra đi, Phil Foden đã được trao cơ hội góp mặt ở đội 1 Man City. Anh được kỳ vọng sẽ tạo ra cú bứt phá ở mùa giải này.

Từ lâu, cái tên Phil Foden vẫn được xem là niềm tự hào của lò đào tạo trẻ của Man City. Cầu thủ này đã được sử dụng ở các giải đấu cúp và ra sân 5 trận ở Premier League mùa giải trước. Trong trận siêu cúp Anh vừa qua, Phil Foden đã thi đấu khá nhau. Cầu thủ này không chỉ cho thấy khả năng tranh chấp tốt (khóa chặt nhạc trưởng Jorginho của Chelsea) mà còn có nhãn quan chiến thuật nhạy bén. Trong bối cảnh Yaya Toure ra đi, Phil Foden đã được trao cơ hội góp mặt ở đội 1 Man City. Anh được kỳ vọng sẽ tạo ra cú bứt phá ở mùa giải này.

Matteo Guendouzi (Arsenal, 19 tuổi)


Matteo Guendouzi được xem là tài năng trẻ sáng giá ở lò đào tạo Lorient và chắc suất đá chính ở CLB này. Dù vậy, cầu thủ tóc xù đã quyết định ra đi vì mâu thuẫn với HLV Mickael Landreau. Tới Arsenal, Matteo Guendouzi hứa hẹn sẽ tiếp tục phát triển tài năng của mình. Cầu thủ này sở hữu thể hình cao to, với khả năng tranh chấp tốt. Bên cạnh đó, khả năng chuyền bóng của cầu thủ này cũng được đánh giá cao.

Matteo Guendouzi được xem là tài năng trẻ sáng giá ở lò đào tạo Lorient và chắc suất đá chính ở CLB này. Dù vậy, cầu thủ tóc xù đã quyết định ra đi vì mâu thuẫn với HLV Mickael Landreau. Tới Arsenal, Matteo Guendouzi hứa hẹn sẽ tiếp tục phát triển tài năng của mình. Cầu thủ này sở hữu thể hình cao to, với khả năng tranh chấp tốt. Bên cạnh đó, khả năng chuyền bóng của cầu thủ này cũng được đánh giá cao.

Ryan Sessegnon (Fulham, 18 tuổi)


Mùa giải trước, Ryan Sessegnon đã thi đấu tuyệt hay ở Fulham. Ở tuổi 17, cầu thủ này đã có chỗ đứng vững chắc trong đội hình của CLB này. Với khả năng xuyên phá cực tốt bên cánh trái (có thể thi đấu mọi vị trí ở cánh trái, từ hậu vệ đến tiền đạo). Sự tỏa sáng của Ryan Sessegnon đã giúp Fulham thăng hạng, còn anh nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất Championship. Đó là điều đáng nể với cầu thủ mới bước sang tuổi 18.

Mùa giải trước, Ryan Sessegnon đã thi đấu tuyệt hay ở Fulham. Ở tuổi 17, cầu thủ này đã có chỗ đứng vững chắc trong đội hình của CLB này. Với khả năng xuyên phá cực tốt bên cánh trái (có thể thi đấu mọi vị trí ở cánh trái, từ hậu vệ đến tiền đạo). Sự tỏa sáng của Ryan Sessegnon đã giúp Fulham thăng hạng, còn anh nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất Championship. Đó là điều đáng nể với cầu thủ mới bước sang tuổi 18.

James Madisson (Leicester City, 21 tuổi)


James Madisson là “số 10” khá toàn diện, vừa có khả năng kiến tạo, vừa có thể ghi bàn. Cầu thủ này có thể tăng cường chất sáng tạo cho Leicester City sau khi Riyad Mahrez rời khỏi CLB. HLV Claude Puel của Leicester City từng mô tả James Madisson là một trong những tài năng trẻ thú vị nhất của bóng đá Anh hiện nay.

James Madisson là “số 10” khá toàn diện, vừa có khả năng kiến tạo, vừa có thể ghi bàn. Cầu thủ này có thể tăng cường chất sáng tạo cho Leicester City sau khi Riyad Mahrez rời khỏi CLB. HLV Claude Puel của Leicester City từng mô tả James Madisson là một trong những tài năng trẻ thú vị nhất của bóng đá Anh hiện nay.

Max Meyer (Crystal Palace, 22 tuổi)


Max Meyer từng được đánh giá là thần đồng của bóng đá Đức. Thậm chí, ở mùa giải trước, dù bị kéo xuống đá tiền vệ phòng ngự nhưng cầu thủ này vẫn thi đấu rất tốt (là cầu thủ thu hồi bóng tốt thứ 2 ở Bundesliga). Dù vậy, bất đồng với CEO của Schalke, Christian Heidel đã khiến Max Meyer quyết định từ chối gia hạn hợp đồng và tự do ra đi. Mùa Hè này, Max Meyer đã bất ngờ từ chối nhiều CLB lớn để chuyển tới thi đấu cho Crystal Palace. Cầu thủ này thực sự là gương mặt đáng để theo dõi.

Max Meyer từng được đánh giá là thần đồng của bóng đá Đức. Thậm chí, ở mùa giải trước, dù bị kéo xuống đá tiền vệ phòng ngự nhưng cầu thủ này vẫn thi đấu rất tốt (là cầu thủ thu hồi bóng tốt thứ 2 ở Bundesliga). Dù vậy, bất đồng với CEO của Schalke, Christian Heidel đã khiến Max Meyer quyết định từ chối gia hạn hợp đồng và tự do ra đi. Mùa Hè này, Max Meyer đã bất ngờ từ chối nhiều CLB lớn để chuyển tới thi đấu cho Crystal Palace. Cầu thủ này thực sự là gương mặt đáng để theo dõi.

Diogo Jota (Wolves, 21 tuổi)


Cùng với Ruben Neves, Diogo Jota là gương mặt được siêu cò Jorge Mendes giới thiệu sang Wolves. Trong vai trò tiền vệ công, anh đã ghi 17 bàn và đóng góp 6 đường kiến tạo thành bàn ở mùa giải trước. Điều đó khiến Wolves đã chấp nhận chi tiền mua đứt Diogo Jota từ Atletico Madrid.

Cùng với Ruben Neves, Diogo Jota là gương mặt được siêu cò Jorge Mendes giới thiệu sang Wolves. Trong vai trò tiền vệ công, anh đã ghi 17 bàn và đóng góp 6 đường kiến tạo thành bàn ở mùa giải trước. Điều đó khiến Wolves đã chấp nhận chi tiền mua đứt Diogo Jota từ Atletico Madrid.

Ethan Ampadu (Chelsea, 17 tuổi)


Ethan Ampadu là tài năng trẻ của lò đào tạo Chelsea. Thậm chí, ở tuổi 17, cầu thủ này đã được khoác áo đội tuyển xứ Wales. Trong đợt giao hữu trước mùa giải, Ethan Ampadu đã được HLV Sarri để ý tới. Cầu thủ này hoàn toàn có thể được sử dụng nhiều hơn ở đội 1 Chelsea mùa giải tới.

Ethan Ampadu là tài năng trẻ của lò đào tạo Chelsea. Thậm chí, ở tuổi 17, cầu thủ này đã được khoác áo đội tuyển xứ Wales. Trong đợt giao hữu trước mùa giải, Ethan Ampadu đã được HLV Sarri để ý tới. Cầu thủ này hoàn toàn có thể được sử dụng nhiều hơn ở đội 1 Chelsea mùa giải tới.

H.Long