1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

10 cầu thủ cần phải ra đi trong tháng 1/2018 vì suất dự World Cup

(Dân trí) - Nhiều ngôi sao của bóng đá thế giới đang phải “chôn chân” trên băng ghế dự bị. Họ cần phải ra đi để hy vọng có suất dự World Cup 2018.

Michy Batshuayi (Chelsea)

Ngay cả khi Morata chấn thương, HLV Conte vẫn ngó lơ Michy Batshuayi. Rõ ràng, tiền đạo người Bỉ gần như là người thừa trong mắt HLV người Italia. Đội tuyển Bỉ sở hữu khá nhiều tiền đạo chất lượng như Benteke, Lukaku. Do đó, nếu không gây ấn tượng mạnh ở CLB khác (nếu ra đi), Michy Batshuayi có thể mất suất dự World Cup 2018.
Ngay cả khi Morata chấn thương, HLV Conte vẫn ngó lơ Michy Batshuayi. Rõ ràng, tiền đạo người Bỉ gần như là người thừa trong mắt HLV người Italia. Đội tuyển Bỉ sở hữu khá nhiều tiền đạo chất lượng như Benteke, Lukaku. Do đó, nếu không gây ấn tượng mạnh ở CLB khác (nếu ra đi), Michy Batshuayi có thể mất suất dự World Cup 2018.

Daniel Sturridge (Liverpool)

Việc bộ tứ tấn công Salah, Firmino, Coutinho, Mane thi đấu ổn định và xuất sắc khiến cơ hội ra sân của Daniel Sturridge không nhiều. Cầu thủ này đang nằng nặc đòi ra đi với hy vọng có vé dự World Cup 2018.
Việc bộ tứ tấn công Salah, Firmino, Coutinho, Mane thi đấu ổn định và xuất sắc khiến cơ hội ra sân của Daniel Sturridge không nhiều. Cầu thủ này đang nằng nặc đòi ra đi với hy vọng có vé dự World Cup 2018.

Jack Wilshere (Arsenal)

Mặc dù HLV Wenger vẫn muốn giữ chân Jack Wilshere nhưng ông lại không tạo nhiều cơ hội ra sân cho cầu thủ này nhiều như kỳ vọng. Khả năng, Jack Wilshere sẽ rời Emirates theo hợp đồng cho mượn vào tháng 1/2018.
Mặc dù HLV Wenger vẫn muốn giữ chân Jack Wilshere nhưng ông lại không tạo nhiều cơ hội ra sân cho cầu thủ này nhiều như kỳ vọng. Khả năng, Jack Wilshere sẽ rời Emirates theo hợp đồng cho mượn vào tháng 1/2018.

Luke Shaw (Man Utd)

Cơ hội ra sân của Luke Shaw ở M.U vô cùng mờ mịt. Việc cầu thủ này ra đi là điều dễ dự đoán. Luke Shaw cần được ra sân nhiều hơn ở CLB khác để có thể cạnh tranh vị trí cùng Ryan Bertrand và Danny Rose ở vị trí hậu vệ trái của đội tuyển Anh.
Cơ hội ra sân của Luke Shaw ở M.U vô cùng mờ mịt. Việc cầu thủ này ra đi là điều dễ dự đoán. Luke Shaw cần được ra sân nhiều hơn ở CLB khác để có thể cạnh tranh vị trí cùng Ryan Bertrand và Danny Rose ở vị trí hậu vệ trái của đội tuyển Anh.

Julian Draxler (PSG)

Draxler gần như không thể cạnh tranh vị trí trong dàn sao của PSG, nhất là khi bộ ba Mbappe, Cavani, Neymar đã “đóng đinh” ở đội hình chính. Nếu cầu thủ này không thể tham dự World Cup 2018 thì thực sự là đáng tiếc lớn.
Draxler gần như không thể cạnh tranh vị trí trong dàn sao của PSG, nhất là khi bộ ba Mbappe, Cavani, Neymar đã “đóng đinh” ở đội hình chính. Nếu cầu thủ này không thể tham dự World Cup 2018 thì thực sự là đáng tiếc lớn.

Danny Rose (Tottenham)

Danny Rose từng là cái tên quan trọng ở Tottenham nhưng anh đã mất vị trí vào tay của Ben Davies sau những bất đồng với HLV Pochettino (nhất là sau khi Danny Rose công khai muốn tới CLB lớn hơn). Dù là hậu vệ trái số 1 nước Anh nhưng điều đó không có nghĩa rằng vị trí của Danny Rose được đảm bảo nếu cầu thủ này không ra sân thường xuyên cho Tottenham.
Danny Rose từng là cái tên quan trọng ở Tottenham nhưng anh đã mất vị trí vào tay của Ben Davies sau những bất đồng với HLV Pochettino (nhất là sau khi Danny Rose công khai muốn tới CLB lớn hơn). Dù là hậu vệ trái số 1 nước Anh nhưng điều đó không có nghĩa rằng vị trí của Danny Rose được đảm bảo nếu cầu thủ này không ra sân thường xuyên cho Tottenham.

Olivier Giroud (Arsenal)

Dù Giroud được mệnh danh là “siêu dự bị” của Arsenal nhưng cầu thủ này từng thẳng thừng tuyên bố không thích “biệt danh” ấy bởi muốn đá chính nhiều hơn. Hơn lúc nào hết, Giroud cần gây ấn tượng với HLV Deschamps trước thềm World Cup 2018 bởi đội tuyển Pháp sở hữu nhiều tiền đạo giỏi.
Dù Giroud được mệnh danh là “siêu dự bị” của Arsenal nhưng cầu thủ này từng thẳng thừng tuyên bố không thích “biệt danh” ấy bởi muốn đá chính nhiều hơn. Hơn lúc nào hết, Giroud cần gây ấn tượng với HLV Deschamps trước thềm World Cup 2018 bởi đội tuyển Pháp sở hữu nhiều tiền đạo giỏi.

Kevin Mirallas (Everton)

Kevin Mirallas tụt dốc không phanh trong những mùa giải gần đây. Mùa này, anh mới ra sân 5 lần ở Everton. Với thực tế đáng buồn như vậy, Kevin Mirallas khó lòng có thể gây ấn tượng với HLV Roberto Martinez ở đội tuyển Bỉ.
Kevin Mirallas tụt dốc không phanh trong những mùa giải gần đây. Mùa này, anh mới ra sân 5 lần ở Everton. Với thực tế đáng buồn như vậy, Kevin Mirallas khó lòng có thể gây ấn tượng với HLV Roberto Martinez ở đội tuyển Bỉ.

Paco Alcacer (Barcelona)

Paco Alcacer khó lòng có thể cạnh tranh vị trí tiền đạo cắm ở đội tuyển Tây Ban Nha nếu như không được đá chính ở Barcelona. Dù vậy, để chen chân vào đội hình Los Blaugrana là nhiệm vụ quá khó khăn. Do đó, nếu muốn tham dự World Cup 2018, bằng mọi giá anh phải đào tẩu khỏi Nou Camp.
Paco Alcacer khó lòng có thể cạnh tranh vị trí tiền đạo cắm ở đội tuyển Tây Ban Nha nếu như không được đá chính ở Barcelona. Dù vậy, để chen chân vào đội hình Los Blaugrana là nhiệm vụ quá khó khăn. Do đó, nếu muốn tham dự World Cup 2018, bằng mọi giá anh phải đào tẩu khỏi Nou Camp.

Javier Pastore (PSG)

Đội tuyển Argentina không thiếu cầu thủ xuất sắc chơi ở vị trí của Pastore. Việc không được ra sân thường xuyên ở PSG ảnh hưởng lớn tới khả năng tham dự World Cup 2018 của cầu thủ này.
Đội tuyển Argentina không thiếu cầu thủ xuất sắc chơi ở vị trí của Pastore. Việc không được ra sân thường xuyên ở PSG ảnh hưởng lớn tới khả năng tham dự World Cup 2018 của cầu thủ này.

H.Long