1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Zimbabwe bắt phó bộ trưởng sắp nhậm chức

(Dân trí) - Hôm qua, một thành viên đảng đối lập ở Zimbabwe đã bị bắt ngay trước khi chính thức trở thành phó bộ trưởng nông nghiệp.

Zimbabwe bắt phó bộ trưởng sắp nhậm chức - 1
Ông Bennett (trái) cùng lãnh đạo MDC, Tsvangirai.
 
Ông Roy Bennett cũng là thủ quỹ của đảng đối lập, Phong trào vì thay đổi dân chủ (MDC). Ông đã bị kéo xuống khỏi một máy bay vào ngày hôm qua, 13/2 tại sân bay ở thủ đô Harare, mà ông định tới Nam Phi.

 

Trong khi đó người phát ngôn của cơ quan cảnh sát Zimbabwe, Wayne Bvudzijena, cho hay hiện ông đang xác định xem có phải ông Bennett bị bắt hay không.

 

Theo MDC, ông Bennett bị cáo buộc rời đất nước mà không được phép.Sau đó, hàng trăm thành viên của MDC và những người ủng hộ đã đổ đến đồn cảnh sát Mutare, nơi ông Bennett bị bắt giữ. Ba luật sư cũng có mặt ở đó để đại diện cho ông.

 

Vụ việc trên xảy ra đúng vào ngày tất cả các bộ trưởng của MDC trong chính phủ liên minh mới nhậm chức. Theo MDC, lễ nhậm chức đã được diễn ra, nhưng chậm hơn dự kiến, do Tổng thống Robert Mugabe và đảng ZANU-PF của ông muốn bổ nhiệm thêm nhiều bộ trưởng  hơn mức được phép trong chính phủ mới.

 

Theo thỏa thuận chia sẻ quyền lực được ký kết vào tháng 9 năm ngoái, đảng cầm quyền ZANU-PF có 17 ghế trong nội các trong khi MDC có 13 ghế.

 

Theo MDC, Tổng thống Mugabe đã định cho 22 thành viên nội các trong đảng của mình tuyên thệ nhậm chức, nhiều hơn 5 người so với thỏa thuận đạt được. 5 thành viên ZANU-PF đã phải rời bục tuyên thệ sau khi các bộ trưởng MDC tuyên bố họ sẽ không tham gia vào buổi tuyên thệ. Những rắc rối trên kéo dài trong khoảng hơn một tiếng đồng hồ. Tuy nhiên cuối cùng 17 bộ trưởng đã tuyên thệ nhậm chức.

 

Trong khi đó,  lãnh đạo đảng đối lập MDC, ông Morgan Tsvangirai, đã tuyên thệ nhậm chức là người đứng đầu chính phủ vào hôm thứ tư vừa qua, 11/2, theo một thỏa thuận chia sẻ quyền lực với Tổng thống Mugabe. Ngay hôm sau ông đã có ngày làm việc đầu tiên trên cương vị là thủ tướng. Ông gặp gỡ các lãnh đạo các liên đoàn, các tù nhân chính trị tại một nhà tù được đảm bảo an ninh nghiêm ngặt và sau đó thảo luận với các nhà tài trợ.

  

Chính phủ liên minh của Zimbabwe được thành lập là kết quả của thỏa thuận chia sẻ quyền lực vào tháng 9 năm ngoái giữa lãnh đạo đảng đối lập Tsvangirai và Tổng thống Mugabe sau nhiều tháng bất đồng về kết quả cuộc bầu cử trước đó.

 

Đại dịch tả ở Zimbabwe bùng phát từ tháng 8 vừa qua đã cướp đi sinh mạng của gần 4.000 người và ảnh hưởng tới 65.000 người. Đại dịch trở nên trầm trọng do đất nước này thiếu hóa chất xử lý nước và vấn đề xử lý nước thải tồn tại ở hầu hết mọi vùng trong cả nước.

 

Theo ước tính của LHQ, hơn 5 triệu người dân nước này hiện đang cần được hỗ trợ về lương thực. Trong khi đó, cả đất nước đang ở trong tình trạng thiếu những nhu yếu phẩm cần thiết, trong đó có điện, chất đốt và tiền mặt. Zimbabwe đang phải đối mặt với tốc độ lạm phát “tên lửa” lên tới hàng triệu phần trăm, khiến chính phủ nước này liên tục phải thêm, bớt hàng chục số 0 vào tờ tiền.

 

Phan Anh

Theo BBC