1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Yak-130 - phi cơ mới của không quân Nga

(Dân trí) - Nga đang hiện đại hóa lực lượng không quân. Ngay trong năm nay, 10 chiếc máy bay huấn luyện-chiến đấu Yak-130 sẽ được bàn giao cho các đơn vị không quân.

Yak-130 - phi cơ mới của không quân Nga - 1
Yak-130 là loại máy bay thế hệ mới - sản phẩm do Phòng thiết kế Yakovlev chế tạo. Ưu điểm quan trọng nhất của loại máy bay này là tính năng kép: Yak-130 có thể được sử dụng như máy bay huấn luyện hoặc như phi cơ cường kích hạng nhẹ.
 
Yak-130 - phi cơ mới của không quân Nga - 2
Dù có vẻ gọn nhẹ và không đắt tiền, Yak-130 vẫn có khả năng mang theo nhiều loại vũ khí.
 
Yak-130 - phi cơ mới của không quân Nga - 3
 Về trang bị cabin, Yak-130 sánh ngang nhiều loại phi cơ hiện đại nhất. Vấn đề động cơ cũng được giải quyết theo phương án có lợi cho Nga - trên máy bay lắp đặt loại động cơ do xí nghiệp Nga sản xuất. Xét về mọi mặt, Yak-130 là phi cơ tiên tiến.
 
Yak-130 - phi cơ mới của không quân Nga - 4
 Yak-130 có tiềm năng to lớn trên thị trường quốc tế. Nhiều quốc gia tỏ ra quan tâm đến loại máy bay này. Đó là loại máy bay huấn luyện vạn năng vì sau trải qua đợt thực tập trên mẫu phi cơ này, phi công có thể lái các loại máy bay cường kích khác cả của Nga lẫn của nước ngoài.
 
Yak-130 - phi cơ mới của không quân Nga - 5
 Với Yak-130 có thể lập trình lại ngay trong khi bay để hoàn thành chuyến huấn luyện trong mọi điều kiện thời tiết hay mục đích khác nhau, tùy thuộc vào việc huấn luyện phi công giành cho loại máy bay nào.
 
Yak-130 - phi cơ mới của không quân Nga - 6
Yak-130 phục vụ công tác huấn luyện phi công sẽ bay trên các máy bay Su và MiG, kể cả các loại phi cơ hiện đại bậc nhất như Su-35, MiG-35. Yak-130 còn được dự trù cả cho mẫu máy bay tiêm kích thế hệ 5 là T-50 tương lai, hiện nay đang ở giai đoạn thử nghiệm.
 
Yak-130 - phi cơ mới của không quân Nga - 7
Yak-130 được mệnh danh là "máy bay Stealth của Nga", song tên gọi phổ biến nhất là PAK-FA, viết tắt từ tiếng Nga "tổ hợp hàng không triển vọng của không quân mặt trận".
 
Yak-130 - phi cơ mới của không quân Nga - 8

Về một vài tham số, Yak-130 vượt trước các loại máy bay cùng loại của Mỹ, chẳng hạn như nó có thể hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu với bất cứ chế độ động cơ nào. Về giá thành, máy bay tiêm kích thế hệ 5 của Nga rẻ hơn gấp 3 lần so với các loại máy bay tương tự do nước ngoài sản xuất.

Trà Giang
Sưu tầm