1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ý che tượng khỏa thân để đón Tổng thống Iran

(Dân trí) - Giới chức Rome (Ý) hôm qua 25/1 quyết định che toàn bộ các bức tượng khỏa thân để tiếp đón Tổng thống Iran Hassan Rouhani cho hợp văn hóa của quốc gia Hồi giáo này.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani đang có chuyến công du châu Âu trong một nỗ lực nhằm thúc đẩy quan hệ ngoại giao, thương mại sau khi phương Tây nhất trí dỡ bỏ trừng phạt Tehran do tuân thủ thỏa thuận hạt nhân.

Trong chuyến thăm Ý, tối hôm 25/1, ông Rouhani đã có cuộc tiếp xúc với Thủ tướng Ý Matteo Renzi tại Viện bảo tàng Capitoline ở Rome. Một điều dễ nhận thất là toàn bộ các bức tượng khỏa thân triển lãm tại đây đều được che đi bằng những hộp lớn màu trắng.

Các tượng khỏa thân được che đậy bằng các hộp lớn màu trắng. (Ảnh: EPA)
Các tượng khỏa thân được che đậy bằng các hộp lớn màu trắng. (Ảnh: EPA)

Hãng tin ANSA của Ý cho rằng động thái này nhằm thể hiện sự tôn trọng văn hóa Iran. Cũng với mục đích này, giới chức Ý thậm chí còn không tiếp rượu trong các cuộc tiếp đón Tổng thống Iran Rouhani.

Tuy nhiên, hành động này cũng vấp phải một vài chỉ trích. Những người cho rằng chính phủ đang coi nhẹ lịch sử và văn hóa Ý vì các lợi ích kinh tế và để làm vừa lòng vị khách quốc tế.

Động thái che tượng khỏa thân tuy nhiên cũng vấp phải một số chỉ trích. (Ảnh: AFP)
Động thái che tượng khỏa thân tuy nhiên cũng vấp phải một số chỉ trích. (Ảnh: AFP)

Fabio Rampelli, một nghị sỹ của Ý, nói rằng: “Quyết định che các tượng khỏa thân là sự xúc phạm văn hóa phương Tây. Điều đó thật đáng xấu hổ và Bộ trưởng Văn hóa cần giải trình về điều này”.

Một nhà phê bình nghệ thật có tên Vittorio Sgarbi bình luận: “Tôi nghĩ là ông Rouhani sẽ chẳng ngạc nhiên nếu thấy những bức tượng khỏa thân ở Rome”.

Trong một bài bình luận đăng tải trên tờ Huffington Post, Giuseppe Musmarra, một chuyên gia phân tích về chính trị, cũng cho rằng: “Việc che tượng khỏa thân ở Bảo tàng Capitoline giống như đã từ bỏ các giá trị văn hóa và nghệ thuật của chúng ta, phủ nhận mọi nguyên tắc của chủ nghĩa không tôn giáo”.

Tổng thống Iran gặp gỡ Giáo hoàng Francis. (Ảnh: Telegraph)
Tổng thống Iran gặp gỡ Giáo hoàng Francis. (Ảnh: Telegraph)

 

Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của một vị tổng thống Iran tới châu Âu trong vòng 16 năm qua. Ông Rouhani dự định công du Pháp hồi tháng 11 năm ngoái nhưng phải hủy vào phút chót do vấn đề an ninh sau vụ tấn công khủng bố Paris.

Chuyến công du diễn ra chỉ vài ngày sau khi châu Âu quyết định dỡ lệnh trừng phạt Iran do Tehran đã tuân thủ thỏa thuận về hạt nhân với phương Tây. Tại Ý, ông Rouhani đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Ý Sergio Mattarella, Thủ tướng Ý Matteo Renzi và gặp gỡ Giáo hoàng Francis. Phía Iran đã ký kết các hợp đồng trị giá 18 tỷ USD với các công ty của Ý.

Minh Phương

Tổng hợp