1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Xung đột leo thang, Nga kêu gọi lính Ukraine hạ vũ khí

Thành Đạt

(Dân trí) - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova kêu gọi các binh sĩ Ukraine "quay lưng" với chính quyền Kiev" hoặc đầu hàng.

Xung đột leo thang, Nga kêu gọi lính Ukraine hạ vũ khí - 1

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova (Ảnh: AFP).

"Chúng tôi đặc biệt kêu gọi các quân nhân Ukraine hãy quay vũ khí chống lại họ (chính quyền Kiev) hoặc đầu hàng lực lượng của chúng tôi", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova bình luận hôm 18/8.

Bà Zakharova cũng nhấn mạnh, trong những trường hợp như vậy, việc đối xử nhân đạo đối với quân nhân Ukraine sẽ được đảm bảo.

Bà cũng cho biết lực lượng Kiev tiếp tục nã pháo vào các thành phố và làng mạc của Nga bằng vũ khí của NATO, bao gồm loại bom chùm bị cấm. Những hành động này dẫn đến thương vong cho dân thường, bao gồm trẻ em.

Bình luận của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga được đưa ra trong bối cảnh Ukraine đang tiến hành chiến dịch phản công quy mô lớn ở cả mặt trận miền Đông và miền Nam sau nhiều tháng chuẩn bị. Bộ Quốc phòng Nga đầu tháng này xác nhận lực lượng vũ trang Ukraine đã mất hơn 43.000 binh sĩ trong 2 tháng phản công.

Tháng trước, Mỹ thông báo sẽ gửi bom chùm cho Ukraine. Việc sử dụng bom chùm đã bị hơn 120 quốc gia cấm trên toàn cầu.

Bom chùm là loại vũ khí có tính sát thương diện rộng, giúp tấn công nhiều mục tiêu cùng lúc. Tuy nhiên, các đầu đạn này cũng có tỷ lệ "lép" nhất định. Đạn xịt có thể sót lại ở các vùng đất bị tấn công và gây nguy hiểm cho người dân suốt hàng chục năm sau đó.

Washington Post hồi tháng 7 dẫn lời quan chức giấu tên của Ukraine xác nhận quân đội nước này đã bắt đầu sử dụng đạn chùm để chống lại lực lượng Nga ở miền Nam nhằm chọc thủng hàng phòng thủ kiên cố của Moscow vốn làm chậm đà phản công của Kiev. Bom chùm cũng được sử dụng để phá hủy các chiến hào của Nga.

Hồi cuối tháng 7, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho biết, theo đánh giá ban đầu từ Kiev, quân đội Ukraine đang sử dụng bom chùm để chống lại các lực lượng Nga "khá hiệu quả".

Nga lên án quyết định của Mỹ và tuyên bố đáp trả tương xứng. Bộ trưởng Quốc phòng Nga cảnh báo bom chùm của Mỹ cung cấp cho Kiev sẽ kéo dài xung đột.

Trong cuộc phỏng vấn được đăng tải hôm 18/8, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết tổng viện trợ của phương Tây dành cho Ukraine trong một năm xung đột vừa qua đã lên tới hơn 160 tỷ USD.

Theo nhà ngoại giao Nga, liên minh khoảng 50 quốc gia đã hỗ trợ quân sự cho Ukraine và họ thực chất đã đứng về phía chính quyền Kiev khi "tham gia vào cuộc xung đột vũ trang này".

"Vũ khí quy mô lớn, bao gồm bom chùm và đạn tầm xa, đang được gửi tới Ukraine. NATO tham gia lập kế hoạch cho các hoạt động của quân đội Ukraine, dữ liệu tình báo của NATO đang được Ukraine sử dụng", ngoại trưởng Nga cho biết.

Ngoại trưởng Lavrov nói rằng, các nhà lãnh đạo phương Tây nhiều lần tuyên bố rằng họ sẽ tiếp tục giúp đỡ Kiev chừng nào còn cần thiết.

"Tất nhiên, đây là lựa chọn của họ và quyết định của chính quyền (Tổng thống Volodymyr) Zelensky là tiếp tục chiến đấu cho đến người Ukraine cuối cùng", ông Lavrov nói.

Theo Tass