1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Xôn xao “nghi án” quỵt tiền từ thiện tại Hội Chữ Thập Đỏ Trung Quốc

(Dân trí) - Một doanh nhân trong ban giám đốc một công ty có liên hệ với Hội Chữ Thập Đỏ Trung Quốc đã phải từ chức sau khi rộ lên tin đồn rằng bạn gái anh ta sử dụng tiền từ thiện để sống xa xỉ.


Xôn xao “nghi án” quỵt tiền từ thiện tại Hội Chữ Thập Đỏ Trung Quốc - 1
Cô Guo Meimei chụp ảnh bên chiếc xe hơi và túi xách xa xỉ.

Báo chí nhà nước Trung Quốc cho hay, Wang Jun đã từ chức sau khi bạn gái, Guo Meimei, 20 tuổi, bị cáo buộc dùng tiền từ thiện để thỏa cơn khát mua sắm.

Guo khẳng định trên blog của mình rằng cô là “giám đốc thương mại” của Hội Chữ Thập Đỏ và khoe khoang về những chiếc xe hơi và túi xách đắt tiền.

Tuy nhiên, Hội Chữ Thập Đỏ Trung Quốc khẳng định Guo không có liên quan tới gì tới tổ chức từ thiện này. Phát ngôn viên của hội, ông Martin Faller, cho hay những tin đồn, bắt đầu xuất hiện trên mạng về “nghi án” lạm dụng tiền từ thiện, là không có cơ sở.

Danh tiếng bị tổn hại

Cô Guo đã tải lên mạng các bức ảnh chụp cô này đứng cạnh một chiếc ô tô đắt tiền hồi tháng trước, làm nảy sinh những câu hỏi về việc cô lấy đâu ra số tiền lớn để mua những thứ xa xỉ như vậy.

Chỉ vài ngày sau đó, bạn trai cô, Wang, đã từ chức khỏi ban giám đốc tại Công ty quản lý tài sản Bo'ai, một công ty thương mại chuyên tổ chức các hoạt động từ thiện nhân danh Hội Chữ Thập Đỏ.

Người đứng đầu công ty, ông Weng Tao, viết trên blog hôm thứ 4/7 rằng cô Guo không phải là giám đốc tại Bo’ai hay tại Hội Chữ Thập Đỏ và rằng những thứ xa xỉ mà cô có được là quà tặng từ bạn trai.

Tiết lộ trên khiến Wang không còn thích hợp để tiếp tục có mặt trong ban giám đốc công ty vì xì-căng-đan đã làm tổn hại tới độ tin cậy của công ty, ông Weng nói với tờ China Daily.

Hội Chữ Thập Đỏ Trung Quốc đã đưa ra vài tuyên bố trên trang web rằng tổ chức không có liên hệ gì với Guo kể từ khi câu chuyện bị đăng tải trên mạng. Truyền thông chính thống của Trung Quốc đã vào cuộc vụ việc này.

Vụ bê bối đã ra gây ra những câu hỏi về sự tham nhũng tại Hội Chữ Thập Đỏ và các tổ chức từ thiện khác ở Trung Quốc, trong đó có các tổ chức do nhà nước điều hành.

Hội Chữ Thập Đỏ Trung Quốc được chính phủ giao trọng trách đi đầu các hoạt động từ thiện trong các thảm họa và là một trong số ít các tổ chức từ hiện được phép nhận các khoản tài trợ từ công chúng.

Một bài viết được đăng tải trên tờ China Daily cho hay sự thiếu minh bạch trong việc sử dụng các khoản tài trợ từ thiện từ lâu đã trở thành một vấn đề khiến công chúng lo ngại.

Hồi tháng 4, chi nhánh của Hội Chữ Thập Đỏ tại Thượng Hải đã chi hơn 1.500USD cho một bữa tối dành cho 17 người, gây phẫn nộ trong dư luận khi hóa đơn được tải lên mạng.

“Hội Chữ Thập Đỏ trước tiên cần tiến hành một cuộc điều tra về vụ việc, sau đó công khai với công chúng. Tiếp đến, họ cần nghĩ tới chuyện làm thế nào để gây dựng lại niềm tin”, China Daily viết.

An Bình
Tổng hợp