1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Afghanistan

Xe quân sự Mỹ bị tấn công, 21 người thiệt mạng

(Dân trí) - Một kẻ đánh bom liều chết sáng nay đã lao xe vào xe quân sự của Mỹ khi nó đang đi ngang qua một khu chợ đông đúc tại miền đông Afghanistan, làm 20 thường dân và 1 lính Mỹ thiệt mạng, và 74 người bị thương.

Vụ tấn công xảy ra ở bên ngoài Jalalabad, thủ phủ tỉnh Nangarhar, miền đông Afghanistan. Một quan chức y tế địa phương cho biết ngoài 21 người thiệt mạng còn có 74 người bị thương. Một xe quân sự của Mỹ, hai xe của dân, và hai chiếc xe tay kéo đã bị phá hủy trong vụ nổ.

 

Ngoài ra, theo một tuyên bố của lực lượng liên quân, hôm qua cũng xảy ra một vụ nổ ở miền nam Afghanistan, khiến 2 binh sỹ NATO thiệt mạng.  

 

Người phát ngôn của cảnh sát tỉnh cho biết, kẻ đánh bom đã lao xe vào xe quân sự của Mỹ gần một khu chợ đông đúc ở quận Bati Kot, nơi mọi người đang mua bán cừu, bò, dê và các gia súc khác.

 

Còn theo một phát ngôn viên của quân đội Mỹ, ít nhất 20 thường dân và một lính Mỹ đã bị giết hại. Như vậy, tổng số lính Mỹ bỏ mạng tại Afghanistan đã lên tới con số ít nhất 148 người. Đây là con số cao nhất trong một năm kể từ khi Mỹ phát động cuộc chiến tại đây vào năm 2001. Năm ngoái, tổng số lính Mỹ thiệt mạng tại đây là 111 người.

 

Phan Anh

Theo AP