1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Xả súng tại Ai Cập, 7 người thiệt mạng

(Dân trí) - Ba nam giới đi trên một chiếc ô tô đã chĩa súng vào một đám đông những người đi lễ nhà thờ ở miền nam Ai Cập khi họ rời khỏi buổi lễ Giáng sinh của người Công Giáo Coptic, cướp đi sinh mạng của ít nhất 7 người.

 
 
Xả súng tại Ai Cập, 7 người thiệt mạng - 1
Vụ xả súng xảy ra tại thị trấn Nag Hamadi.

Vụ việc xảy ra lúc nửa đêm hôm qua tại thị trấn Nag Hamadi, tỉnh Qena thuộc miền nam Ai Cập, cách thành phố cổ nổi tiếng Luxor khoảng 64km.

Bộ trưởng Nội vụ Ai Cập cho hay vụ tấn công nghi ngờ là nhằm trả thù vụ một bé gái Hồi giáo bị người đàn ông Công giáo cưỡng đoạt cũng tại thị trấn. Các nhân chứng đã nhận dạng được kẻ cầm đầu vụ tấn công. Một quan chức địa phương giấu tên xác nhận 7 người đã thiệt mạng và 3 người bị thương nặng.

Giám mục Kirollos của giáo khu Nag Hamadi cho hay 7 nạn nhân bao gồm 6 nam giới đi lễ nhà thờ và một bảo vệ. Ông Kirollos đã rời nhà thờ St. John ngay trước khi vụ việc xảy ra.

Ông Kirollo cho hay ông rất lo ngại về tình trạng bạo lực có thể xảy ra vào đêm Giáng sinh của người Công Giáo Coptic, rơi vào hôm nay (7/1), vì những lời đe doạ sau vụ bé gái 12 tuổi bị hãm hại tháng 11 năm ngoái. Ông Kirollo từng nhận được tin nhắn qua điện thoại di động nói rằng: “Sắp đến lượt ông rồi đấy”.

“Tôi không liên quan tới chuyện đó. Các tín đồ của tôi cũng nhận được những lời đe doạ trên đường phố, một số người thậm chí còn hét vào họ: “Chúng ta sẽ không để cho các ngươi được vui vẻ”. Cũng vì những lời đe doạ, ông Kirollo đã kết thúc buổi lễ Giáng sinh tối qua sớm hơn 1 giờ.

Cũng theo ông Kirollo, các tín đồ Hồi giáo tại Nag Hamadi và những ngôi làng lân cận đã gây bạo động trong 5 ngày hồi tháng 11/2009 và đốt phá các tài sản của người Công Giáo Coptic trong khu vực sau vụ bé gái bị hãm hại.

Dân số Ai Cập chủ yếu là người Hồi giáo, người Công giáo Coptic chiếm khoảng 10%. Người Công giáo Coptic ngày càng phàn nàn về chuyện bị người Hồi giáo chiếm đa số phân biệt đối xử. Qena là một trong những khu vực ôn hoà nhất và cũng là nghèo nhất của Ai Cập.

An Bình
Theo AP