1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Wagner giao nộp hàng nghìn tấn vũ khí cho Nga

Minh Phương

(Dân trí) - Quân đội Nga đã hoàn tất quá trình tiếp nhận trang thiết bị và vũ khí từ công ty quân sự tư nhân Wagner sau khi lực lượng này rút khỏi chiến trường Ukraine.

Wagner giao nộp hàng nghìn tấn vũ khí cho Nga - 1

Các xe thiết giáp Nga tiếp nhận từ Wagner (Ảnh: RT).

"Theo đúng kế hoạch, quân đội Nga hoàn tất việc tiếp nhận vũ khí, trang thiết bị từ các đơn vị của Wagner", Sputnik dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga ngày 12/7 cho biết.

Thông cáo nêu rõ: "Hơn 2.000 trang thiết bị, vũ khí đã được bàn giao". Ngoài ra, quân đội Nga cũng tiếp nhận hơn 20.000 vũ khí loại nhỏ và khoảng 2.500 tấn đạn dược. Trong số này, nhiều vũ khí chưa từng được Wagner sử dụng để tác chiến.

Các vũ khí này gồm hàng trăm vũ khí hạng nặng như xe tăng chiến đấu chủ lực các loại, hệ thống phóng rocket đa nòng, pháo tự hành, hệ thống phòng không và các xe chiến đấu khác.

Wagner giao nộp hàng nghìn tấn vũ khí cho Nga (Video: RT).

Theo Bộ Quốc phòng Nga, vũ khí, trang thiết bị tiếp nhận từ Wagner sẽ được chuyển đến các khu vực hậu cần, nơi các đơn vị bảo dưỡng, sửa chữa sẽ tiến hành khôi phục nếu cần thiết để phục vụ tác chiến.

Trước đó, hôm 27/6, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, các đơn vị của lực lượng vũ trang quốc gia Nga sẽ nhận bàn giao vũ khí hạng nặng từ công ty quân sự tư nhân Wagner. Tuy nhiên, Moscow không nêu rõ liệu Wagner được giữ lại những vũ khí nào.

Wagner hiện có nhiều vũ khí tương tự các lực lượng quân đội thông thường, bao gồm xe tăng, hệ thống phòng không và máy bay tấn công.

Wagner được coi là lực lượng then chốt trong hoạt động quân sự của Nga ở miền Đông Ukraine, đặc biệt cuộc chiến nhằm kiểm soát thành phố chiến lược Bakhmut.

Tuy vậy, mối quan hệ giữa quân đội Nga và Wagner ngày càng bộc lộ rạn nứt. Wagner cáo buộc Bộ Quốc phòng Nga không đáp ứng đủ vũ khí khiến lực lượng này thiệt hại nặng nề trong trận chiến Bakhmut. Ông trùm Wagner Yevgeny Prigozhin nhiều lần công khai chỉ trích giới lãnh đạo quân đội Nga.

Cuối tháng 5, ông chủ Wagner bất ngờ tuyên bố rút khỏi Bakhmut, bàn giao lại vị trí cho quân đội Nga. Wagner rút lực lượng về các trại dã chiến nằm ở biên giới Ukraine - Nga.

Đến tối 23/6, ông Prigozhin cáo buộc quân đội Nga tập kích tên lửa vào trại dã chiến khiến nhiều thành viên của Wagner thiệt mạng. Ông này sau đó thông báo dẫn theo 25.000 lính Wagner để thực hiện "cuộc tuần hành công lý" từ chiến trường Ukraine, vào vùng biên giới Rostov của Nga và hướng đến thủ đô Moscow.

Trong vụ nổi loạn này, lính Wagner đã sử dụng xe tăng, xe thiết giáp, xe tải quân sự để chiếm sở chỉ huy Quân khu miền Nam Nga ngày 24/6. Đoàn xe của Wagner sau đó tiếp tục di chuyển về hướng Moscow.

Cuộc tuần hành chỉ dừng lại sau khi Wagner đạt được thỏa thuận với Điện Kremlin. Theo thỏa thuận này, Nga hủy điều tra đối với ông Prigozhin và các thành viên Wagner. Đổi lại, ông Prigozhin đồng ý chuyển đến Belarus.

Tuy nhiên, hành tung của ông chủ Wagner trở nên bí ẩn kể từ sau vụ nổi loạn, kéo theo nhiều đồn đoán.

Ông Prigozhin được cho là vẫn qua lại giữa Nga và Belarus, trong khi nguồn khác nói rằng ông này chưa từng rời khỏi Nga. Robert Abrams, một tướng Mỹ nghỉ hưu, thậm chí không loại trừ khả năng Prigozhin đã thiệt mạng hoặc bị bắt giam.

Điện Kremlin từ chối bình luận về tung tích của ông Prigozhin, nhưng xác nhận ông và các chỉ huy Wagner đã gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin vài ngày sau vụ nổi loạn bất thành.

Theo RT, Sputnik
Dòng sự kiện: Nhóm Wagner nổi loạn