1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Vua Arập Xêút chi 110 triệu USD lập trung tâm chống khủng bố

(Dân trí) - Arập Xêút đã đề xuất thành lập một tổ chức chống khủng bố do LHQ tài trợ và nhất trí tài trợ khoản ngân sách trị giá 110 triệu USD cho tổ chức này.

 

Quốc vương Salman và Tổng thống Mỹ Barack Obama (Ảnh: IBT)
Quốc vương Salman và Tổng thống Mỹ Barack Obama (Ảnh: IBT)

Tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Thổ Nhĩ Kỳ, Quốc vương Salman của Arập Xêút đã kêu gọi thế giới dồn toàn lực cho cuộc chiến chống khủng bố.

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình al-Arabiya, Quốc vương Salman cũng kêu gọi các quốc gia khác đóng góp cho tổ chức trên, vốn sẽ đóng vai trò như một trung tâm chia sẻ thông tin tình báo quốc tế và tiến hành các hoạt động chung nhằm vào chủ nghĩa khủng bố.

Chương trình nghị sự của hội nghị G-20 ở thành phố duyên hải Antalya của Thổ Nhĩ Kỳ ban đầu định tập trung vào các vấn đề về hợp tác kinh tế toàn cầu, nhưng “bóng ma” khủng bố đã che phủ hội nghị lần này sau vụ tấn công kinh hoàng ở thủ đô Paris hồi cuối tuần trước làm 129 người thiệt mạng.

Về vấn đề người di cư, Quốc vương Salman, cũng như nhiều nhà lãnh đạo khác trong khu vực, kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng hợp tác để giải quyết triệt để vấn đề này.

Arập Xêút là đồng minh quan trọng của Mỹ trong khu vực và là một trong những nước đầu tiên lên tiếng ủng hộ chiến dịch không kích do Washington phát động nhằm vào các mục tiêu của nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Thời gian qua, Arập Xêút đã phải đối diện với nhiều nguy cơ bị IS tấn công trả đũa do tham gia vào liên minh trên. Song Quốc vương Salman khẳng định nước này sẽ tiếp tục các chính sách chống khủng bố, cũng như thực hiện các biện pháp nhằm ngăn chặn những nguồn gây quỹ cho IS ở trong nước.

“Để giải quyết được triệt để, các bên cần phải tìm ra một giải pháp hòa bình cho vấn đề Syria và ủng hộ quyền được sống tại quê hương của người dân nước này. Nỗi khổ đau của người dân Syria lúc này có một phần nguyên nhân từ việc cộng đồng quốc tế không hành động để hối thúc các bên tìm ra một giải pháp”, Quốc vương Salman tuyên bố.

Lâu nay, Arập Xêút bị chỉ trích đã ngầm ủng hộ các nhóm đối lập trong cuộc xung đột tại Syria. Đã có nhiều ý kiến kêu gọi nước này ngưng ủng hộ và chuyển hướng sang cuộc chiến chống lại IS. Tuy nhiên, đáp lại lời kêu gọi này, Arập Xêút được cho là sẽ sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán trong trường hợp Tổng thống Syria Bashar al-Assad chấp nhận từ chức.

Kể từ khi bùng phát tới nay, cuộc xung đột ở Syria đã cướp đi sinh mạng của khoảng 250.000 người và khiến hàng triệu người rơi vào cảnh mất nhà cửa.

Ngọc Anh

Theo IBT

 

 

Vua Arập Xêút chi 110 triệu USD lập trung tâm chống khủng bố - 2