1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Vụ việc "túi hàng hiệu" gây xôn xao chính trường Hàn Quốc

Minh Phương

(Dân trí) - Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và đảng cầm quyền (PPP) đang phải đối mặt sức ép lớn sau khi xuất hiện những hình ảnh dường như cho thấy Đệ nhất phu nhân nhận quà túi xách hàng hiệu Dior.

Vụ việc túi hàng hiệu gây xôn xao chính trường Hàn Quốc - 1

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee (Ảnh: Reuters).

Sự việc nổi lên từ cuối năm 2023 khi hình ảnh từ camera giấu kín dường như cho thấy Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon-hee nhận quà là một túi xách hàng hiệu Dior hơn 2.200 USD từ Reverand Abraham Choi, một mục sư người Mỹ gốc Hàn.

Đoạn video được ghi lại bằng điện thoại thông minh của mục sư Choi cho thấy 2 người gặp nhau tại một văn phòng triển lãm ở Seoul. Trong đoạn video, bà Kim Keon-hee nói với vị mục sư rằng: "Đừng làm thế này nữa. Đừng mua những thứ đắt đỏ như thế này".

Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc và mục sư quen biết nhau qua mối quan hệ gần gũi giữa hai gia đình.

Trả lời phỏng vấn truyền thông gần đây, mục sư Choi cho biết, bà Kim đã đồng ý gặp ông sau khi ông gửi bức ảnh túi xách hàng hiệu với lời nhắn nhủ ông sẽ đến văn phòng công ty của bà cùng với món quà đó. Ông bác bỏ ý kiến cho rằng bà Kim chỉ nhận quà trong lúc bối rối, khó xử.

Mục sư Choi cho hay, ông quyết định bí mật quay lại buổi gặp gỡ tặng quà để có bằng chứng chống lại bà Kim sau khi chứng kiến bà nói chuyện điện thoại với người nào đó qua điện thoại về việc bổ nhiệm nhân sự chủ chốt trong chính phủ vào tháng 6/2022.

Đoạn video Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee nhận quà từ mục sư đã nhanh chóng gây xôn xao dư luận ở Hàn Quốc, gây sức ép cho Tổng thống Yoon Suk-yeol và đảng cầm quyền trước thềm bầu cử quốc hội vào tháng 4 tới.

Đảng cầm quyền PPP cáo buộc mục sư Choi lợi dụng mối quan hệ thân quen để gài bẫy bà Kim Keon-hee và rằng Đệ nhất phu nhân chỉ là nạn nhân của một âm mưu quay lén.

Một người phát ngôn của Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho hay, những món quà mà Tổng thống Yoon và Đệ nhất phu nhân nhận đều thuộc sở hữu của chính phủ và đã tự động được đưa vào kho lưu trữ quốc gia. Do vậy, bà Kim không phạm luật vì hiện không giữ túi hàng hiệu làm tài sản cá nhân.

"Người ta chỉ xin lỗi khi làm việc sai trái, phạm luật", Lee Chul-gyu, cố vấn của Tổng thống Yoon, cho biết và nhấn mạnh thêm rằng nếu Đệ nhất phu nhân trả lại túi xách cho mục sư Choi, hành động đó cũng bị coi là tham ô tài sản từ kho lưu trữ của chính phủ.

Các thành viên PPP cho rằng, nếu Tổng thống và Đệ nhất phu nhân xin lỗi, đảng đối lập sẽ lợi dụng điều đó để tạo ưu thế cho họ trong cuộc bầu cử sắp tới.

Trong khi đó, một số thành viên PPP hối thúc Tổng thống và Đệ nhất phu nhân nhận lỗi và xin lỗi để làm yên dư luận. Tuy nhiên, đến nay, người đứng đầu chính phủ Hàn Quốc vẫn lựa chọn cách im lặng với hy vọng cơn bão sẽ qua.

Các nhà phân tích cho rằng, vụ việc sẽ không dễ dàng lắng xuống. Theo một khảo sát của đài truyền hình YTN, trong số 1.000 cử tri Hàn Quốc tham gia khảo sát, 69% người nói rằng Tổng thống Yoon cần nêu rõ quan điểm về những ồn ào liên quan đến phu nhân.

"Tổng thống Yoon không có lựa chọn nào khác ngoài việc công khai xin lỗi người dân", một nhà phân tích nhận định.

Luật chống tham nhũng ở Hàn Quốc quy định vợ/chồng của các quan chức không được phép nhận quà một lần trị giá quá 1 triệu won (750 USD) hoặc giá trị quà tặng vượt quá 3 triệu won trong một năm. Người vi phạm có thể bị phạt tù lên tới 3 năm và nộp phạt hành chính 30 triệu won.

Theo SCMP, Korea Times