1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Vụ thử hạt nhân thứ 3 của Triều Tiên “sắp sẵn sàng”

(Dân trí) - Triều Tiên đã gần hoàn tất công tác chuẩn bị cho một vụ thử hạt nhân thứ 3 và có thể sẽ sớm thực hiện vụ thử, một nguồn tin có quan hệ mật thiết với Bình Nhưỡng và Bắc Kinh cho biết.

 
Vụ thử hạt nhân thứ 3 của Triều Tiên “sắp sẵn sàng”

Địa điểm nơi diễn ra 2 vụ thử hạt nhân của Triều Tiên hồi năm 2006 và 2009.

“Sẽ sớm diễn ra thôi. Công tác chuẩn bị đã gần hoàn tất”, nguồn tin cho biết khi được hỏi liệu Triều Tiên có đang lên kế hoạch tiến hành một vụ thử hạt nhân hay không.

Nguồn tin trên đã tiên đoán chính xác các sự kiện trong quá khứ, dự báo về vụ thử hạt nhân đầu tiên của Bình Nhưỡng năm 2006 ít ngày trước khi nó diễn ra.

Năm 2006, Triều Tiên đã tiến hành vụ thử hạt nhân đầu tiên, 3 tháng sau một thử tên lửa. Vụ thử hạt nhân thứ hai năm 2009 chỉ diễn ra chỉ 1 tháng sau vụ thử tên lửa thất bại.

Các bức ảnh vệ tinh cho thấy một đường hầm ngầm đã được xây dựng tại địa điểm của 2 vụ thử hạt nhân trước đó.

“Các đống đất và cát vốn chất đống bên ngoài đường hầm mới đã biến mất… Nhiều khả Triều Tiên đã lắp đặt một thiết bị hạt nhân bên trong đường hầm và đóng nó lại”, tờ Chosun Ilbo mới đây dẫn lời một nguồn tin chính phủ Hàn Quốc.

Hồi tuần trước, Triều Tiên tuyên bố đã sẵn sàng đáp trả sự chỉ trích của quốc tế về vụ phóng vệ tinh thất bại mà Mỹ nói là nguỵ trang cho một vụ thử nghiệm tên lửa tầm xa.

Nhiều nhà phân tích cho rằng với vụ thử hạt nhân thứ 3, Triều Tiên sẽ lần đầu tiên thử nghiệm một thiết bị hạt nhân sử dụng urani làm giàu cao, nhiên liệu mà Bình Nhưỡng bị nghi ngờ phát triển từ lâu nhưng chỉ công khai thừa nhận 2 năm trước.

“Nếu Triều Tiên tiến hành một vụ thử hạt nhân, đó sẽ là urani thay vì plutoni vì Triều muốn dùng vụ thử này như một chiêu quảng cáo toàn cầu cho các khả năng hạt nhân mới hơn, lớn hơn của nước này”, Baek Seung-joo, chuyên gia từ Viện phân tích quốc phòng Hàn Quốc có trụ sở tại Seoul, nhận định.

An Bình
Theo Reuters