1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Vũ khí nâng cấp của Nga có thể gây "ác mộng" với Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Nga đang tăng tốc sản xuất phiên bản mới của máy bay không người lái tự sát (UAV) KUB-BLA. Vũ khí này có thể trở thành "ác mộng" cho Ukraine.

Vũ khí nâng cấp của Nga có thể gây ác mộng với Ukraine - 1

Một UAV KUB-BLA của Nga (Ảnh: Defense).

"Các dây chuyền sản xuất đang chạy hết tốc lực cho phiên bản mới của KUB-BLA, hay còn được gọi là Zala KYB-UAV hoặc Cube", Newsweek dẫn một báo cáo trên trang SOFREP ngày 9/1 cho biết.

Theo SOFREP, Nga dường như đang gắn một thiết bị vào bụng của UAV này, với một đầu đạn được nâng cấp OFBCh-2.5 nhồi thuốc nổ OKFOL mạnh gấp gần 2 lần so với TNT. Trang bị trên khiến loại vũ khí này có thể trở thành "ác mộng" với đối phương.

KUB-BLA do công ty Kalashnikov của Nga sản xuất.

Mặc dù chưa rõ khi nào Nga đưa KUB-BLA vào chiến trường, nhưng dựa vào nội dung trả lời phỏng vấn gần đây của Chủ tịch Kalashnikov Alan Lushnikov có thể thấy quân đội Nga dường như đã được nhận bàn giao loại UAV này.

"Các cuộc thử nghiệm UAV đã hoàn tất thành công và lô đầu tiên đang được chuyển đến các đơn vị. Đây là một bước đi quan trọng vì trên thực tế đây là một sản phẩm mới", ông Lushnikov nói.

Bộ Quốc phòng Nga hiện chưa đưa ra bình luận.

Phiên bản ban đầu của KUB-BLA ra mắt vào năm 2019 đã có một số tính năng vượt trội bao gồm khả năng di chuyển gần như im lặng trong 30 phút với tốc độ tối đa 130km/h. Tuy nhiên, phiên bản đó bị hạn chế bởi đầu đạn tương đối bé và không phổ biến bằng các loại UAV khác của Nga như Lancet.

Phiên bản cập nhật có vẻ sẽ tạo ra một đòn tấn công mạnh hơn nhiều vào các mục tiêu của Ukraine.

Theo ISW, hồi tháng 10 năm ngoái, Nga được cho là đã ra mắt phiên bản máy bay không người lái Lancet Izdeliye-53 mới bao gồm hệ thống dẫn đường tự động có thể phân biệt các loại mục tiêu và tăng tỷ lệ tấn công thành công.

Bất chấp được nâng cấp hệ thống dẫn đường, Izdeliye-53 vẫn thiếu đầu đạn đủ mạnh để "gây thiệt hại lớn cho hầu hết các mục tiêu quân sự quan trọng".

Phiên bản mới của KUB-BLA có thể được sử dụng để tấn công một số mục tiêu mà Lancet và các máy bay không người lái khác không thể xâm nhập.

UAV có vai trò ngày càng quan trọng trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Kể từ đầu chiến sự đến nay, loại UAV mà Nga sử dụng nhiều nhất là Shahed được cho là do Iran sản xuất. Tuy nhiên, UAV tự sát Shahed thường xuyên không tiếp cận được mục tiêu và dễ bị lực lượng phòng không Ukraine bắn hạ.

Những tháng gần đây, Nga đã nỗ lực thay đổi chiến lược tấn công trên không nhằm gây khó khăn hơn cho Ukraine trong việc đánh chặn UAV, cũng như thực hiện nâng cấp rộng rãi trong nước cho đội máy bay không người lái của mình.

Hãng thông tấn TASS dẫn lời Phó Thủ tướng Nga Andrei Belousov ngày 6/1 cho biết, Nga có kế hoạch sản xuất hơn 32.000 UAV mỗi năm từ 2030.

Theo Newsweek
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine