1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao Việt-Anh

Việt - Anh tăng cường quan hệ đối tác chiến lược

(Dân trí) - Tối 10/1, tại buổi lễ kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Vương quốc Anh, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cho biết mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước trong nhiều lĩnh vực sẽ được củng cố, tăng cường trong thời gian tới.

 

Việt - Anh tăng cường quan hệ đối tác chiến lược

Bộ trưởng Phạm Bình Minh và Đại sứ Antony Stokes chúc cho sự thành công của mối quan hệ hai nước Anh - Việt tại buổi lễ.

 

Buổi lễ kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Vương quốc Anh do Đại sứ quán Anh tại Hà Nội tổ chức. Dự lễ có Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh cùng đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương; các doanh nghiệp và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam.

 

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Phạm Bình Minh đánh giá cao và nhấn mạnh đến thành tựu đã đạt được trong quan hệ giữa hai nước. “Tôi tin tưởng rằng, việc tăng cường các hoạt động về giao lưu chính trị - ngoại giao, quảng bá kinh tế - thương mại – đầu tư giữa hai nước cũng như sự hợp tác ngày càng chặt chẽ và hiệu quả giữa Việt Nam và Anh trên các vấn đề toàn cầu và tại các diễn đàn quốc tế và khu vực sẽ góp phần thiết thực hiện thực hóa và làm sâu sắc hơn nữa nội hàm quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam – Anh.”, Bộ trưởng cho biết.

 

Cũng theo Bộ trưởng, những sự kiện văn hóa lớn như Tuần lễ Anh tại Hà Nội, TP HCM và Đà Nẵng, Tuần lễ Việt Nam và Lễ hội Mùa hè Việt Nam lần thứ 2 tại London sẽ góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và quan hệ hữu nghị hợp tác tốt đẹp, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích của nhân dân hai nước.

 

Trong khi đó Đại sứ Vương quốc Anh, Tiến sĩ Antony Stokes cho biết, lễ kỷ niệm không chỉ là dịp để hai nước chúc mừng những thành tựu đã đạt được trên chặng đường đã qua, mà còn là cơ hội để hai nước cùng hướng tới một tương lai đầy hoài bão. Chính vì vậy, tiêu điểm cho mối quan hệ hợp tác của hai nước sẽ là “Khơi dậy tài năng – Phát triển trí thức- Đổi mới vì thịnh vượng”.

 

Đại sứ Antony Stokes cho biết, đặc biệt năm nay cũng tròn 100 năm ngày Người thanh niên Nguyễn Ái Quốc, sau này trở thành Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặt chân đến London. Tại khách sạn Carlton vẫn còn tấm biển xanh ghi dấu nơi Người đã làm việc. Những năm trai trẻ của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở London ấy đã đặt cơ sở lâu dài cho tình hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Anh.

 

Quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Anh đã phát triển nhanh chóng sau chuyến thăm Vương quốc Anh của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng năm 2008 và việc ký kết Hiệp định về Quan hệ Đối tác Chiến lược năm 2010. Hiện nay hàng ngàn người Việt Nam đang học tập tại Vương quốc Anh. Anh đã trở thành một thị trường lớn cho hàng xuất khẩu của Việt Nam và là nhà đầu tư số 1 thế giới vào các dịch vụ tài chính ở Việt Nam.

 

Vũ Quý