1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Viện nghiên cứu Mỹ công bố ảnh đường bay của tên lửa Triều Tiên

(Dân trí) - Một viện nghiên cứu phi lợi nhuận của Mỹ, với mục đích ngăn chặn phát triển vũ khí hạt nhân, tối qua đã công bố những bức ảnh chụp từ vệ tinh có vẻ như cho thấy đường bay của tên lửa Triều Tiên.

Viện nghiên cứu Mỹ công bố ảnh đường bay của tên lửa Triều Tiên - 1
Viện nghiên cứu của Mỹ cho biết các bức ảnh chụp từ vệ tinh vào hôm chủ nhật.
 
CHDCND Triều Tiên đã phóng tên lửa, đưa một vệ tinh viễn thông vào quỹ đạo vào cuối tuần qua, bất chấp sự phản đối của nhiều nước trên thế giới.

 

Viện khoa học và an ninh quốc tế có trụ sở ở Washington cho biết họ đã thu giữ được các hình ảnh từ một vệ tinh DigitalGlobe và chúng được chụp vào hôm chủ nhật ở CHDCND Triều Tiên.

 

Trong một bức ảnh, vệt khói của tên lửa có thể nhìn thấy rõ. Lửa phát ra từ phần đuôi đang cháy của tên lửa đẩy xuất hiện giống với một đốm đặc trắng.

 

Theo cơ quan này, địa hình bên dưới tên lửa trong bức ảnh thứ hai chỉ cách bãi phóng có vài km.

 

Bức ảnh thứ ba là chụp cận cảnh ngọn lửa phát ra từ tên lửa đẩy.

 

Hiện chưa xác định được tính xác thực của thông tin do viện nghiên cứu trên công bố. Được biết, viện do cựu thanh sát viên hạt nhân LHQ David Albright đứng đầu.

 

CHDCND Triều Tiên đã miêu tả vụ phóng là một thành công lớn. Hãng thông tấn quốc gia KCNA cho biết nhà lãnh đạo Kim Jong-Il rất “hài lòng” khi chứng kiến vụ phóng tên lửa mang theo vệ tinh viễn thông vào quỹ đạo.

 

Theo KCNA, Triều Tiên không chỉ gửi được một vệ tinh viễn thông vào quỹ đạo, mà nó còn “đang gửi tới trái đất những giai điệu của những bài hát cách mạng”.

 

Tuy nhiên, Mỹ và một số nước khác lo ngại động thái trên chứng tỏ khả năng phát triển tên lửa tầm xa (tên lửa mang đầu đạn hạt nhân) của Triều Tiên và chứng tỏ nước này đã vi phạm nghị quyết của Hội đồng bảo an LHQ.

 

Phan Anh

Theo CNN