1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Vì sao số người Triều Tiên đào tẩu sụt giảm?

(Dân trí) - Giới chức Hàn Quốc cho biết số lượng người Triều Tiên đào tẩu sang quốc gia láng giềng đã giảm 13% trong năm nay và đây được cho là kết quả từ chính sách của chính quyền Bình Nhưỡng.

Người dân Triều Tiên tại thủ đô Bình Nhưỡng (Ảnh: AFP)
Người dân Triều Tiên tại thủ đô Bình Nhưỡng (Ảnh: AFP)

BBC dẫn báo cáo của Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết từ tháng 1 đến tháng 8 năm nay, Seoul ghi nhận 780 trường hợp công dân Triều Tiên đào tẩu sang Hàn Quốc.

Theo báo cáo của Hàn Quốc, trong số những người Triều Tiên đào tẩu, 56,9% là công nhân và nông dân, trong khi chỉ 3,5% là binh sĩ và công nhân viên chức chính phủ. Báo cáo cũng cho biết, các trường hợp đào tẩu còn bao gồm cả những người có cuộc sống ổn định tại Triều Tiên.

Giới chức Hàn Quốc ước tính số lượng người Triều Tiên đào tẩu sang quốc gia láng giềng đã giảm 13% trong năm nay. Sự sụt giảm này được cho là kết quả từ chính sách kiểm soát gắt gao hơn của chính phủ Triều Tiên đối với các công dân có ý định đào tẩu.

Ngoài ra, việc chính phủ Triều Tiên và Trung Quốc, nơi hầu hết người Triều Tiên bỏ trốn sang trước khi đào tẩu tới Hàn Quốc, thắt chặt an ninh biên giới cũng là nguyên nhân khiến số lượng người đào tẩu Triều Tiên sụt giảm.

Trong bối cảnh Triều Tiên và Hàn Quốc bị ngăn cách bởi khu phi quân sự liên Triều (DMZ) được kiểm soát rất chặt chẽ, hầu hết người đào tẩu Triều Tiên chọn cách bỏ trốn qua Trung Quốc - quốc gia có đường biên giới dài nhất với Triều Tiên.

Hàn Quốc cho biết hơn 30.000 người Triều Tiên đã đào tẩu sang Hàn Quốc từ sau cuộc chiến tranh liên Triều Tiên năm 1953. Về mặt kỹ thuật, Triều Tiên và Hàn Quốc hiện vẫn trong tình trạng chiến tranh vì hai nước mới chỉ ký thỏa thuận đình chiến và chưa có hiệp ước hòa bình chính thức.

Thành Đạt

Theo BBC