1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Vì sao ông Trump ngày càng rộng cửa trở lại Nhà Trắng?

Đức Hoàng

(Dân trí) - Giới quan sát nêu ra các lý do cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đang có cơ hội lớn để trở lại Nhà Trắng lần nữa, bất chấp những rắc rối và tranh cãi ông đang đối mặt.

Vì sao ông Trump ngày càng rộng cửa trở lại Nhà Trắng? - 1

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Ông Donald Trump được xem là một trong những chính trị gia đặc biệt của cuộc đua tới ghế tổng thống năm nay. Ông từng bị luận tội 2 lần khi còn đương chức, đang đối mặt hàng loạt cáo buộc hình sự và là một nhân vật có những phát ngôn gây tranh cãi.

Tuy nhiên, theo Reuters, ông Trump vẫn có khả năng trở lại Nhà Trắng khi cuộc bầu cử Mỹ còn 10 tháng nữa sẽ diễn ra.

Ông Trump đang dẫn trước các đối thủ trong cuộc đua trở thành ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa với gần 40 điểm phần trăm theo cuộc thăm dò cử tri mới nhất của Reuters/Ipsos.

Giới quan sát nhận định, ông có một sự trở lại đáng chú ý dù đang vướng phải hàng loạt những rắc rối. Ông Trump đã không nhận tội trong các vụ án hình sự chống lại ông và nói rằng chúng có động cơ chính trị.

Ông cũng đang tiến gần hơn tới việc giành được đề cử của đảng Cộng hòa, sau chiến thắng áp đảo vào ngày 15/1 tại các cuộc họp đảng ở bang Iowa.

Điều đó khiến một trong số ít đối thủ còn lại của ông, Thống đốc bang Florida Ron DeSantis, phải bỏ cuộc đua. Giờ đây, cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc, Nikki Haley, là đối thủ cạnh tranh chính với ông.

Theo Reuters, có nhiều hơn 1 lý do ông Trump vẫn có khả năng trở lại Nhà Trắng trong năm nay.

Những cử tri chưa thỏa mãn

Đội ngũ của Tổng thống Joe Biden lập luận rằng nền kinh tế Mỹ đang ở trạng thái tốt, với tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống mức thấp gần như lịch sử là 3,7% từ mức 6,3% khi ông Trump rời nhiệm sở. Lạm phát giảm từ mức đỉnh hơn 9% vào tháng 6/2022 xuống còn 3,4% tính đến tháng 12/2023.

Nhưng đó là những con số về kinh tế vĩ mô. Theo Reuters, nhiều cử tri, bao gồm người da màu và nhóm trẻ tuổi, lại suy nghĩ khác. Họ cho rằng tiền lương họ nhận được không tăng không theo kịp chi phí hàng hóa và dịch vụ thiết yếu như hàng tạp hóa, ô tô, nhà ở, chăm sóc trẻ em và người già.

Chiến dịch của ông Biden đang nói về các chỉ số chung chung, trong khi cử tri đang nghĩ về khả năng chi trả của họ trên thực tế.

Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy phần lớn cử tri coi đảng Cộng hòa là những người quản lý nền kinh tế tốt hơn, mặc dù ông Trump tới nay vẫn chỉ đưa ra những đề xuất được đánh giá là khá mơ hồ.

Reuters nhận định, cử tri Mỹ có nhiều nỗi lo hơn là chỉ nhìn vào những chỉ số kinh tế. Họ quan tâm tới quyền sở hữu nhà, mức lương xứng đáng theo kịp tốc độ lạm phát, vấn đề giáo dục...

Khảo sát chỉ ra một trong những mối lo ngại lớn của người dân Mỹ là tình trạng tội phạm gia tăng và dòng người nhập cư bất hợp pháp tràn qua biên giới với Mexico.

Theo giới quan sát, ông Trump rất thành thạo trong việc truyền tải các thông điệp về những mối lo ngại của cử tri, trong khi vẫn thể hiện mình là một người đến từ bên ngoài hệ thống chính trị Mỹ. Ông phát đi thông điệp về việc mình có thể là "cứu tinh" cho những vấn đề trên.

Nhóm cử tri trung thành

Trong khi những nhân vật đối lập trong đảng Cộng hòa, đảng Dân chủ và một số hãng truyền thông coi ông Trump là người không phù hợp với chức vụ, thì hàng triệu cử tri không đồng ý với nhận định này.

Thay vào đó, nhiều người ủng hộ ông tin rằng ông Trump là nạn nhân của một cuộc "săn phù thủy chính trị". Ít nhất một nửa số đảng viên Cộng hòa được Reuters/Ipsos khảo sát hồi đầu năm nay cho biết họ sẽ không gặp vấn đề gì khi bỏ phiếu cho ông Trump ngay cả khi ông bị kết tội.

Ông Trump cũng phát đi thông điệp rằng ông vẫn có thể điều hành đất nước trong 4 năm cầm quyền dù đôi khi có những biến động. Ông cũng vượt qua được những chỉ trích tồi tệ nhằm vào chính mình, ví dụ cáo buộc ông thông đồng với Nga trong bầu cử năm 2016 chưa bao giờ được chứng minh là đúng.

Các vấn đề nội bộ nước Mỹ

Theo Reuters, ông Trump có thể tận dụng việc Nhà Trắng dường như vẫn chưa thể thuyết phục phần lớn công chúng rằng các chính sách tạo việc làm của ông Biden - thông qua đầu tư mạnh mẽ vào cơ sở hạ tầng, năng lượng sạch và sản xuất chip - đã tạo ra sự khác biệt cho cuộc sống của người dân.

Mặt khác, chính phủ của ông Biden cũng đang can thiệp vào 2 cuộc chiến ở nước ngoài gây chia rẽ cho nước Mỹ tại Ukraine và Trung Đông. Ông Trump là người có quan điểm "không can thiệp", "nước Mỹ là trên hết" có thể được lòng nhóm cử tri đang quan tâm tới những vấn đề trong nội tại Mỹ hơn là những vấn đề ở phía bên kia địa cầu.

Tuy nhiên, những lý do kể trên chưa thể đảm bảo chắc chắn ông Trump sẽ thắng. Reuters cho rằng, ông vẫn chưa được lòng nhiều nhóm cử tri ở nhiều khu vực trên khắp nước Mỹ. Nếu ông được chọn làm ứng viên của đảng Cộng hòa, điều đó có thể thúc đẩy cử tri đi bỏ phiếu cho đảng Dân chủ để ngăn ông trở lại Nhà Trắng.

Phong cách hùng biện có tính quyết liệt, thách thức của ông có thể không phù hợp với nhóm những đảng viên Cộng hòa có quan điểm ôn hòa và những cử tri độc lập, những người mà ông sẽ cần để thắng ông Biden nếu được đề cử làm ứng viên đảng Cộng hòa.

Theo Reuters