1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Vì sao Iraq muốn Nga không kích phiến quân IS?

(Dân trí) - Defense News cho hay, dù chưa chính thức tuyên bố nhưng chính quyền Iraq hiện tại đang muốn Nga đưa quân vào Iraq để thực hiện các cuộc không kích các căn cứ của lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS trên lãnh thổ Iraq.

 


Phi đội máy bay ném bom của Nga (ảnh: Getty)

Phi đội máy bay ném bom của Nga (ảnh: Getty)

Nga hiện đang thực hiện các cuộc ném bom IS ở Syria, nhưng Nga và phía Mỹ đang tranh cãi về việc chỉ không kích IS hay đồng thời tấn công cả các lực lượng nổi dậy khác có quan hệ với Mỹ.

Chính quyền Iraq cho rằng các cuộc tấn công chống lại lực lượng IS do Mỹ dẫn đầu đã tập trung quá mức vào Syria mà bỏ qua các tiến trình cần thiết ở Iraq, một nhà ngoại giao cấp cao giấu tên của Iraq cho biết trong một bài phỏng vấn hôm thứ Hai.

Quan chức trên chỉ trích lực lượng liên minh đã tiến quân quá chậm chạp, vì thế đã bỏ qua các cơ hội để giành lại các vùng đất bị IS chiếm đóng ở Iraq. Theo phân tích của ông, với sự xuất hiện của 2.000 binh lính Nga tham chiến và đồng thời Nga cũng đã có kinh nghiệm chiến đấu với các lực lượng Hồi giáo ở Chechnya, sẽ là rất có lý khi hợp tác với Nga trong các nỗ lực tiêu diệt phiến quân IS.

Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng Iraq không mong muốn Nga sẽ gửi các lực lượng bộ binh để tham chiến trên mặt đất.

Quan chức trên cũng đồng thời làm giảm bớt các lo lắng về những thoả thuận chia sẻ thông tin tình báo với Nga và Syria, ông cho rằng chính phủ Iraq có đủ các biện pháp kỹ thuật để ngăn ngừa các nguy cơ có thể xảy ra đối với Mỹ và đồng minh. Iraq đồng thời cũng sẽ phối hợp chặt chẽ với Mỹ trong việc chia sẻ thông tin này.

Iraq hiện đang chờ Mỹ cung cấp thêm xe tăng M1A1 Abrams để giúp họ chiếm lại tỉnh Anbar từ tay lực lượng IS. Loại tăng này sẽ cho phép Iraq tăng cường năng lực tấn công mà họ đang rất trông đợi, quan chức trên cho hay.

Cả chính phủ và Quốc hội Mỹ đều đã thông qua kế hoạch bán 175 chiếc xe tăng M1A1 Abrams cho Iraq. Trước khi phiến quân IS chiếm đóng Mosul và phần lớn khu vực phía Bắc Iraq hồi tháng 6 năm ngoái, toàn quân đội Iraq có 140 chiếc tăng loại này. Tuy nhiên, hiện không thể xác định được bao nhiêu chiếc đã bị phá huỷ hoặc hư hỏng không thể sửa chữa, bị bắt giữ hoặc bị thất lạc. Thậm chí hồi tháng 1 năm nay, một đoạn video lan truyền trên mạng cho thấy trong một đoàn xe của lực lượng Hezbollah cũng chở theo một chiếc M1A1 trên một xe tải.

Theo một báo cáo của Trung tâm chỉ huy lực lượng Mỹ, liên quân do Mỹ cầm đầu đã tiêu diệt 121 xe tăng ở Iraq và Syria. Tuy nhiên bản báo cáo không miêu tả rõ chủng loại của những xe tăng này. Cần nói thêm rằng lực lượng nhà nước Hồi giáo tự xưng đã bắt giữ rất nhiều xe tăng của quân đội Syria.

Khánh Trần

Theo Defense News

 

Vì sao Iraq muốn Nga không kích phiến quân IS? - 2