1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Vị khách không mời thứ ba lọt vào Nhà Trắng

(Dân trí) - Vị khách không mời thứ ba đã lọt được vào bữa tiệc tối mà Nhà Trắng tổ chức để tiếp Thủ tướng Ấn Độ. Không có bằng chứng nào cho thấy người này có quan hệ với Tổng thống hay đệ nhất phu nhân Mỹ - Cơ quan Mật vụ Mỹ hôm qua thừa nhận.

Vị khách không mời thứ ba lọt vào Nhà Trắng - 1
Cặp đôi từ Virginia là Tareq và Michaele Salahi vào Nhà Trắng hôm 24/11
 
Trong khi điều tra lý do giúp cặp đôi từ Virginia là Tareq và Michaele Salahi không có tên trong danh sách khách mời nhưng đã lọt được vào Nhà Trắng tại buổi chiêu đãi tối 24/11 vừa qua, Cơ quan Mật vụ Mỹ phát hiện còn có một người thứ ba - chưa được nhận diện, cũng là “khách không mời” trong buổi tiệc này.
 
Nhân vật này đã từ một khách sạn ở Washington - nơi phái đoàn Ấn Độ đang nghỉ lại và cùng đến bữa tiệc chiêu đãi cùng phái đoàn Ấn Độ.
 
“Nhân vật này đi qua tất cả các hàng rào an ninh cùng với các quan chức trong phái đoàn từ khách sạn và lên xe cùng đoàn khách mời tiến vào Nhà Trắng”, Cơ quan Mật vụ Mỹ cho biết.
 
Người phát ngôn Cơ quan Mật vụ không cho biết liệu đối tượng này có quan hệ gì với Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh hay không.
 
Một quan chức chính quyền Obama, đề nghị giấu tên, cho biết đây là một công dân Mỹ. Người này không nằm trong danh sách khách mời của Nhà Trắng và không đi qua khu vực lễ tân - không giống như cặp đôi từ Virginia là Tareq và Michaele Salahi, những người trước đó đã “đàng hoàng” xuất hiện tại một bữa tiệc này. Ngoài việc theo sát Thủ tướng Singh, cặp đôi này còn bắt tay Tổng thống Barack Obama.
 
Nhà Trắng từ chối bình luận về thông tin tiết lộ từ Cơ quan Mật vụ.
 
Nhật Mai
Theo Reuters