1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ứng viên tổng thống Pháp bị cáo buộc tiêu 5 triệu euro cho các công việc khống

(Dân trí) - Nghị viện châu Âu cáo buộc ứng viên tổng thống của đảng Mặt trận Quốc gia, bà Marine Le Pen, đã tiêu tốn tới 5 triệu euro cho các công việc khống. Con số này lớn gấp hơn hai lần số tiền ước tính trước đó.


Ứng cử viên tổng thống Pháp Marine Le Pen (Ảnh: AFP)

Ứng cử viên tổng thống Pháp Marine Le Pen (Ảnh: AFP)

Hãng tin AFP dẫn nguồn tin điều tra Pháp ngày 27/4 cho biết bà Marine Le Pen, Chủ tịch đảng Mặt trận Quốc gia, bị cáo buộc sử dụng ngân sách để trả tiền lương cho nhân viên trong thời gian từ năm 2012 đến năm 2017. Nghị viện châu Âu (EP) cho hay bà Le Pen đã tiêu tốn 4.978.122 euro để trả lương cho ông Thierry Legier (vệ sĩ cho bà Le Pen) và bà Catherine Griset (chánh văn phòng).

Luật sư của EP, ông Patrick Maisonneuve, đã xác nhận số tiền này. Trước đó, tổn thất của vụ bê bối này ước tính khoảng 1,9 triệu euro.

Theo nguồn tin, bà Le Pen được cho là đã trình lên EP các “bản hợp đồng ma” đối với ông Thierry Legier và bà Catherine Griset. Tuy nhiên trên thực tế, bà Griset đang làm việc cho đảng Mặt trận Quốc gia tại Pháp chứ không phải làm việc tại Nghị viện châu Âu.

EP cũng cho rằng 17 nghị sĩ của đảng Mặt trận Quốc gia, trong đó có bà Le Pen, đã sử dụng công quỹ để chi trả cho các công việc riêng. Tuy nhiên, các nhà điều tra không tiết lộ có bao nhiêu công việc khống liên quan trong vụ bê bối này.

Các nghị sĩ châu Âu bị nghiêm cấm dùng ngân sách của Liên minh châu Âu (EU) để chi trả cho các hoạt động chính trị trong nước của họ.

Bà Marine Le Pen một mực bác bỏ các cáo buộc sử dụng công quỹ cho các công việc khống, đồng thời lên án cuộc điều tra, cho rằng đây là hành vi can thiệp chính trị. Trong khi đó, EP khẳng định sẽ xóa quyền miễn trừ truy tố đối với bà Le Pen, một động thái có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc chạy đua vào điện Elysee của Chủ tịch đảng Mặt trận Quốc gia.

Bà Marine Le Pen đang là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho ghế tổng thống Pháp. Trong cuộc bỏ phiếu vòng 1 ngày 23/4 vừa qua, bà Le Pen đứng ở vị trí thứ hai sau ứng cử viên trung dung Emmanuel Macron. Hai ứng cử viên này sẽ đối đầu lần nữa vào ngày 7/5 tới. Bà Le Pen được biết đến là một ứng viên bài châu Âu, theo chủ nghĩa dân túy và từng cam kết tiến hành trưng cầu ý dân đưa Pháp rời khỏi EU nếu đắc cử tổng thống.

Nhật Minh

Theo CNA