1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine: Xung đột tái diễn, 6 lính chính phủ thiệt mạng trong 24 giờ qua

(Dân trí) - Chính phủ Ukraine cho biết 6 quân nhân nước này đã tử vong và 12 binh lính khác bị thương trong vòng 24 giờ qua, khi xung đột tái bùng phát tại đông Ukraine bất chấp những nỗ lực ngoại giao để gìn giữ thỏa thuận ngừng bắn Minsk 2.

Quân lính chính phủ Ukraine tại miền đông. (Ảnh:

Quân lính chính phủ Ukraine tại miền đông. (Ảnh: EPA)

BBC ngày 14/4 dẫn tuyên bố của giới chức Ukraine cho biết 6 binh lính chính phủ đã thiệt mạng, 12 người khác bị thương trong các cuộc đụng độ mới đây giữa quân đội chính phủ và phe ly khai thân Nga ở đông Ukraine. 

Quân đội Ukraine cũng khẳng định phe ly khai đã nổ súng tấn công các vị trí đóng quân của lực lượng này ở khu vực lân cận Donetsk 26 lần trong vòng 24 giờ qua. 

Trong khi đó, phe ly khai thân Nga cũng cho biết 1 người thuộc phe ly khai cũng thiệt mạng sau các cuộc tấn công của quân chính phủ.
 
Các cuộc xung đột diễn ra trong bối cảnh 4 nước Ukraine, Nga, Đức và Pháp vừa kêu gọi rút thêm vũ khí hạng nặng khỏi khu vực chiến tuyến ở đông Ukraine vào thứ Hai 13/4.

Tuyên bố trên được đưa ra sau các cuộc gặp 4 bên giữa Ngoại trưởng bốn nước trên về xung đột tại miền đông Ukraine. Tuyên bố cũng thể hiện “quan ngại sâu sắc" về sự gia tăng xung đột gần đây tại khu vực.

Trong một diễn biến khác, một nhà báo chiến trường người Nga đã bị thương nặng do giẫm phải mìn tại khu vực gần thành phố cảng Mariupol ở đông Ukraine.

Kể từ khi bùng nổ hồi tháng 4 năm ngoái, xung đột Ukraine đã cướp đi sinh mạng của hơn 6.000 người, bất chấp những nỗ lực hòa giải không ngừng nghỉ của cộng đồng quốc tế, đặc biệt là Pháp và Đức.

Thoa Phạm
Theo BBC