1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine tuyên bố tiến gần hơn đến mục tiêu giành lại Crimea

Minh Phương

(Dân trí) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng mục tiêu giành lại bán đảo Crimea ngày càng trở nên khả thi và được cân nhắc kỹ càng.

Ukraine tuyên bố tiến gần hơn đến mục tiêu giành lại Crimea - 1

Cầu Kerch nối bán đảo Crimea với đất liền Nga (Ảnh: Reuters).

"Rõ ràng sau khi giành lại Crimea, các cơ hội kinh tế, cảm giác an toàn cho dân thường và cảm giác tự do, điều chưa từng có kể từ năm 2014, sẽ quay trở lại", Tổng thống Zelensky cho biết trong video phát biểu đêm 8/8.

Nhà lãnh đạo Ukraine nói rằng, giành lại Crimea không phải một khái niệm trừu tượng, ngược lại mỗi khía cạnh của kế hoạch này phải bắt đầu từ các biện pháp cụ thể.

Đặc biệt, việc quay trở lại cuộc sống bình thường ở Crimea sẽ như thế nào, có ý nghĩa ra sao đối với mọi công dân Ukraine, phải được xem xét và xác định rõ ràng.

"Chúng ta đang làm cho kế hoạch trở nên khả thi hơn, được cân nhắc kỹ lưỡng hơn, từng bước một", ông nhấn mạnh.

Bán đảo Crimea nằm ở phía nam Ukraine. Năm 2014, Crimea sáp nhập vào Nga sau một cuộc trưng cầu dân ý gây tranh cãi.

Crimea có ý nghĩa chiến lược với Nga bởi đây là đây là nơi đồn trú cho Hạm đội Biển Đen của nước này.

Hạm đội Biển Đen và căn cứ hải quân Sevastopol ở Crimea là một sự bảo đảm cho an ninh biên giới phía nam của Nga, và là nơi để hoạch định cho những kế hoạch trên Biển Đen và xa hơn là ra Địa Trung Hải. Đây cũng là điểm neo đậu cho các tàu chở dầu Nga đi qua eo biển Bosporus của Thổ Nhĩ Kỳ.

Giới chức Ukraine nhiều lần tuyên bố sẽ giành lại bán đảo này cũng như 4 tỉnh bị Nga kiểm soát hồi cuối năm ngoái.

Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Valeriy Zaluzhnyi tháng trước khẳng định khi có đủ vũ khí và phương tiện cần thiết, nước này sẽ quyết tâm giành lại Crimea. "Ngay khi có đủ phương tiện, chúng tôi sẽ hành động. Tôi không quan tâm tới ý kiến người khác. Không ai có thể ngăn cản tôi", ông nói.

Người phát ngôn Tổng cục Tình báo quốc phòng Ukraine (GUR) Andrey Yusov cho biết, mục tiêu của Ukraine là tiến công vào bán đảo Crimea trước mùa đông năm nay.

Trước đó, Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Ukraine Oleksiy Danilov cũng công bố kế hoạch gồm 12 điểm phác thảo cách nước này sẽ tái sáp nhập Crimea sau khi giành lại vùng lãnh thổ này bằng biện pháp quân sự.

Kế hoạch này kêu gọi "phá hủy cây cầu qua eo biển Kerch nối Crimea với Nga, trục xuất tất cả công dân Nga định cư ở Crimea sau năm 2014 và vô hiệu hóa mọi giao dịch tài sản được thực hiện ở Crimea".

Gần đây, Ukraine liên tục tập kích vào cầu Kerch nối Crimea với đất liền Nga, cũng như nhắm vào các tàu của Hạm đội Biển Đen.

Tuy nhiên, giới chuyên gia tỏ ra hoài nghi về kế hoạch của Ukraine giành lại Crimea, ít nhất là trong tương lai gần.

 "Ukraine sẽ rất khó tiếp cận Crimea nếu không có tên lửa tầm xa. Trong khi đó, Mỹ không muốn gửi tên lửa tầm xa (ATACM) có tầm bắn hơn 300km cho Kiev vì lo ngại Ukraine sẽ dùng chúng để tấn công vào lãnh thổ Nga và khiến xung đột leo thang nghiêm trọng", Jeff Hawn, chuyên gia an ninh tại Viện New Lines (Mỹ) nhận định.

Theo Pravda
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine