1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine tuyên bố không đầu hàng Nga bất chấp tâm lý mệt mỏi

Minh Phương

(Dân trí) - Tổng thống Volodymyr Zelensky thừa nhận có tâm lý mệt mỏi ở phía Ukraine và các đối tác sau hơn 2 năm chiến sự, nhưng Kiev không vì thế mà đầu hàng Nga.

Ukraine tuyên bố không đầu hàng Nga bất chấp tâm lý mệt mỏi - 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Getty).

Trả lời phỏng vấn truyền thông Brazil ngày 20/4, Tổng thống Zelensky khẳng định: "Niềm tin vào Ukraine đã không biến mất khỏi Ukraine, niềm tin của người dân vào Lực lượng vũ trang và vào chính họ vẫn không hề mất đi".

Ông cho biết thêm: "Nói về tâm lý mệt mỏi, tôi thừa nhận điều này là có, nhưng mỗi người có cách nhìn nhận khác về vấn đề này. Chúng tôi đều là con người. Kể cả khi các bạn làm công việc mà mình yêu thích, bạn vẫn trở về nhà vào buổi tối trong sự mệt mỏi. Nhưng điều đó không có nghĩa bạn sẽ nghỉ làm vào buổi sáng hôm sau".

Ông tuyên bố, bất chấp tâm lý mệt mỏi, Ukraine vẫn sẽ không từ bỏ và đầu hàng Nga. Ông cũng cho biết, Ukraine sẽ tiếp tục theo đuổi kế hoạch gia nhập Liên minh châu Âu (EU).

"Chúng tôi thậm chí không có lựa chọn đó. Chỉ có Nga tuyên truyền rằng mọi thứ ở Ukraine đều tồi tệ và rằng họ đang nắm thế chủ động. Điều này không hoàn toàn đúng", ông nói.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho hay: "Người Nga có nhiều vũ khí trong tay hơn quân đội của chúng ta.  Hiện tại đây là thời điểm đầy thử thách, không hề dễ dàng. Các đối tác sẽ dần dần thông qua gói viện trợ mới cho chúng ta, nguồn cung vũ khí sẽ được nối lại. Chúng ta sẽ chiến đấu vì mọi thứ".

Ông tuyên bố: "Ukraine sẽ không rút lui. Chúng ta sẽ thấy, chúng ta có công nghệ phù hợp, chúng ta đang đấu tranh để có được nguồn cung từ các đối tác của mình. Điều đó không dễ dàng, nhưng chúng ta sẽ không bỏ cuộc".

Xung đột Nga - Ukraine đã bước sang năm thứ ba và chưa có dấu hiệu dừng lại. Nga chiếm ưu thế trên chiến trường những tháng gần đây khi nguồn viện trợ từ phương Tây, đặc biệt là Mỹ, đình trệ.

Trong một tín hiệu tích cực cho Ukraine, Hạ viện Mỹ ngày 20/4 đã thông qua gói viện trợ gần 61 tỷ USD dành cho Kiev.

Tổng thống Zelensky cũng cho biết, Kiev có thể sẽ ký thỏa thuận an ninh song phương với Mỹ và một số quốc gia trong tương lai gần.

"Chúng tôi có thể có những thỏa thuận mạnh mẽ vào tháng 5. Tôi nghĩ vào tháng 5 và tháng 6, chúng tôi sẽ tiếp cận các thỏa thuận không chỉ với Mỹ mà còn với các nước Bắc Âu", nhà lãnh đạo nói.

Trước đó, Văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết, Séc và Bồ Đào Nha đang đàm phán để chuẩn bị cho thỏa thuận như vậy với Ukraine.

Ukraine đang nỗ lực ký thỏa thuận an ninh song phương với càng nhiều nước càng tốt. Những thỏa thuận này dựa trên cam kết mà nhóm G7 đưa ra hồi tháng 7 năm ngoái nhằm tăng cường khả năng phòng vệ của Ukraine trước Nga.

Đến nay, Ukraine đã ký thỏa thuận với Latvia, Phần Lan, Anh, Đức, Pháp, Đan Mạch, Canada, Italy và Hà Lan.

Theo Pravda, Kyiv Independent
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine