1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine tuyên bố bắn hạ 26 UAV của Nga

Thanh Thành

(Dân trí) - Quân đội Ukraine cho biết các lực lượng phòng không của họ đã bắn hạ 26 trong số 28 máy bay không người lái (UAV) tấn công của Nga phóng trong đêm.

Ukraine tuyên bố bắn hạ 26 UAV của Nga - 1

Hình ảnh chụp hiện trường một UAV của Nga bị bắn hạ (Ảnh: AFP).

Trong thông báo công bố hôm 28/3, Không quân Ukraine tuyên bố các UAV của Nga bị bắn hạ ở nhiều khu vực thuộc miền đông, miền nam và đông nam nước này.

Thống đốc vùng Zaporizhzhia cho biết trên Telegram rằng, 2 phụ nữ đã bị thương khi các mảnh vỡ tấn công một khu dân cư ở thủ phủ của vùng.

Các công tố viên ở khu vực phía đông Kharkov cho biết một nhà hàng, một cửa hàng và văn phòng đã bị hư hại do mảnh vỡ từ 3 chiếc UAV bị phá hủy.

Không quân Ukraine cho biết thêm, các lực lượng Moscow cũng sử dụng một số loại tên lửa trong đợt tấn công trong đêm 27/3, nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Nga đã thực hiện các cuộc không kích thường xuyên vào các trung tâm dân cư của Ukraine trong suốt thời gian qua.

Trong báo cáo cập nhật tình hình chiến sự trên Facebook trong ngày 28/3, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, quân Nga đang tập kích ở 6 khu vực tiền tuyến khác nhau, trong đó dữ dội nhất ở mặt trận Novopavlivka (Marinka) thuộc vùng Donetsk.

Theo Reuters