1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine tung lực lượng tinh nhuệ nhất vào phản công

Minh Phương

(Dân trí) - Lữ đoàn tấn công đường không số 82 của Ukraine, đơn vị được đánh giá là tinh nhuệ nhất của Ukraine, bắt đầu tham gia chiến dịch phản công từ tuần này.

Ukraine tung lực lượng tinh nhuệ nhất vào phản công - 1

Binh sĩ Ukraine khai hỏa ở miền Đông (Ảnh: Reuters).

Forbes dẫn các nguồn thạo tin ngày 16/8 cho hay, Ukraine đã đưa Lữ đoàn tấn công đường không số 82 vào chiến dịch phản công từ vài ngày trước. Lực lượng này được triển khai gần khu vực Rabotino ở tỉnh Zaporizhia, miền Nam Ukraine.

Ngoài xe tăng Challenger 2, đạn uranium nghèo, Lữ đoàn 82 với khoảng 2.000 binh sĩ còn được trang bị 14 xe tăng Challenger 2, 40 xe chiến đấu bộ binh Marder và 90 xe Stryker - một trong những thiết bị hiện đại nhất của NATO viện trợ cho Kiev.

Lữ đoàn 82 và Lữ đoàn 46 là hai trong số những đơn vị tinh nhuệ cuối cùng trong lực lượng dự bị của Ukraine suốt hai tháng phản công vừa qua.

Cây bút David Axe của tạp chí Forbes nhận định: "Việc triển khai Lữ đoàn 82 vừa là tin tốt vừa là tin xấu đối với chiến dịch phản công của Ukraine".

Việc những đơn vị này cuối cùng cũng tham gia vào cuộc phản công được kỳ vọng sẽ giúp tăng đáng kể hỏa lực của Ukraine dọc theo một trong những trục phản công chính kéo dài hơn 80km từ Rabotino đến Melitopol ở phía bắc bờ Biển Đen.

Quân đội Ukraine đã thực hiện các bước tấn công thăm dò, tác chiến thọc sườn vào khu vực Rabotino. Khi triển khai thêm hai đơn vị xung kích đường không chủ lực quanh Rabotino, Ukraine có khả năng đạt được những bước tiến nhanh chóng.

Tuy nhiên, nhà phân tích Axe lập luận, không đơn vị nào có thể tác chiến liên tục. Đến một thời điểm nào đó, cả Lữ đoàn 46 và Lữ đoàn 82 đều cần lui về phía sau để khôi phục lực lượng, khi đó Ukraine sẽ không còn các đơn vị có năng lực tương xứng để thay thế. Nếu kịch bản đó xảy ra, chiến dịch phản công của Ukraine có thể mất đà.

Đây không phải vấn đề của Ukraine ở riêng trục tiến công Rabotino. Lực lượng Thủy quân Lục chiến của Ukraine cũng đã triển khai toàn bộ 4 lữ đoàn chủ lực dọc chiến tuyến rộng chưa đến 20km.

Việc tập trung lực lượng đó giúp Ukraine giành được một số bước tiến như giành lại quyền kiểm soát tuyến đường dẫn đến thành phố cảng Mariupol. Gần đây nhất, quân đội Ukraine tuyên bố giành lại làng Urozhaine ở tỉnh Donetsk, một bước đệm quan trọng để tiến về phía nam.

Tuy vậy, các đơn vị thủy quân lục chiến này của Ukraine cuối cùng cũng sẽ cần nghỉ ngơi và rõ ràng không lực lượng nào có thể thay thế họ. Dù Ukraine vẫn có các lữ đoàn bảo vệ lãnh thổ, nhưng các đội hình này thường thiếu hỏa lực và huấn luyện so với các lữ đoàn thủy quân lục chiến.

Đó là chưa kể đến việc nếu Nga tiếp tục kháng cự ở Rabotino ngay cả khi Ukraine bổ sung lực lượng, họ có thể nhanh chóng phản kích gây thiệt hại nặng cho Kiev vào thời điểm các lữ đoàn tinh nhuệ tạm lui về sau mà không có đơn vị thay thế.

Ukraine bắt đầu chiến dịch phản công từ tháng 6. Sau hơn hai tháng, giới chức Ukraine thừa nhận tốc độ phản công chậm hơn kỳ vọng.

Kiev chịu tổn thất nặng nề về xe thiết giáp do khó vượt qua hệ thống phòng thủ với những bãi mìn dày đặc của Nga. Vì vậy, quân đội Ukraine dường như đã từ bỏ chiến thuật tác chiến của phương Tây, quay trở lại với lối đánh dựa vào bộ binh để hạn chế tổn thất.

Theo Forbes, Sputnik
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine