1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine từ chối cho Mỹ xây căn cứ quân sự

(Dân trí) - Chính quyền Kiev không nhất trí cho phép Mỹ xây dựng căn cứ quân sự trên lãnh thổ của Ukraine, bất chấp việc quân đội hai nước đang hợp tác chặt chẽ.

Binh sĩ Ukraine. (Ảnh: Guardian)
Binh sĩ Ukraine. (Ảnh: Guardian)

Hãng tin Sputnik của Nga ngày 4/1 đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Stepan Poltorak cho biết việc xây dựng căn cứ quân sự Mỹ tại Ukraine là đi ngược lại hiến pháp của nước này. Ông cũng khẳng định mặc dù quân đội của Kiev và Washington đang có những hợp tác nhất định nhưng việc có một căn cứ quân sự Mỹ trên lãnh thổ Ukraine là điều mà Kiev chưa từng nghĩ tới.

“Luật pháp Ukraine không cho phép điều này. Quan hệ gần gũi giữa quân đội hai nước chỉ dừng lại ở mức cho phép chúng tôi chia sẻ kinh nghiệm và học hỏi lẫn nhau", ông Poltorak khẳng định.

Theo thỏa thuận mà Mỹ và Ukraine đạt được vào năm ngoái, Washington đã cử nhiều chuyên gia quân sự tới hỗ trợ huấn luyện binh sĩ Ukraine. Đây là một phần trong chương trình hỗ trợ an ninh dài hạn mà hai nước đã nhất trí .

Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Ukraine bày tỏ hy vọng lữ đoàn quân sự chung Ukraine - Ba Lan - Lithuania sẽ sớm được thành lập, tạo điều kiện cho Ukraine đạt các tiêu chuẩn gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Trước đó hồi cuối năm 2015, Quốc hội Ukraine đã thông qua điều luật mới cho phép những người quốc tịch nước ngoài có thể phục vụ trong quân đội Ukraine theo chế độ hợp đồng. Luật này cũng cho phép, người nước ngoài có thể trở thành sĩ quan quân đội Ukraine sau khi được công nhận là công dân của nước này.

Nhật Minh

Theo Sputnik