1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine thay đổi trọng tâm trong cuộc xung đột với Nga

Minh Phương

(Dân trí) - Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine đã nêu ra 3 mục tiêu chính trong năm 2024 mà quân đội nước này cần tập trung thực hiện trong cuộc xung đột với Nga.

Ukraine thay đổi trọng tâm trong cuộc xung đột với Nga - 1

Binh sĩ Ukraine trên tiền tuyến (Ảnh: New York Times).

Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine Valery Zaluzhny ngày 1/2 cho biết: "Trong năm 2024, chúng tôi phải tập trung nhất vào 3 lĩnh vực: Tạo ra một hệ thống nhằm cung cấp những tài sản công nghệ cao cho lực lượng vũ trang của chúng tôi; Đưa ra học thuyết mới về huấn luyện và chiến tranh, trong đó có tính đến những hạn chế về nguồn lực và cách triển khai chúng, làm chủ thiết bị chiến đấu mới càng sớm càng tốt".

Theo ông Zaluzhny, Ukraine có khả năng đẩy lùi được quân đội Nga, khôi phục toàn vẹn lãnh thổ.

"Mục tiêu của chúng tôi là phải nắm bắt thời điểm để tích lũy được nhiều nhất có thể các vũ khí chiến đấu mới nhất. Điều này cho phép chúng tôi sử dụng ít nguồn lực hơn nhưng gây thiệt hại tối đa cho đối phương, bảo vệ Ukraine trong tương lai", ông Zaluzhnyi nhấn mạnh.

Ông cho rằng đối với người chỉ huy quân sự, không có thách thức nào lớn hơn việc phải hiểu rõ mỗi cuộc chiến được định hình khác nhau như thế nào ở mỗi thời điểm.

"Đến nay, ai cũng biết động lực chính của cuộc chiến này là sự phát triển của các hệ thống vũ khí không người lái. Chúng đang phát triển với tốc độ chóng mặt và phạm vi ứng dụng của chúng ngày càng mở rộng", ông cho biết.

Theo ông, chính những thiết bị không người lái này, như máy bay không người lái, cùng với các loại vũ khí tiên tiến khác, là cách tốt nhất để Ukraine không bị cuốn vào một cuộc chiến lâu dài, một kịch bản mà chắc chắn Kiev sẽ không có lợi thế.

Vì vậy, ông cho rằng ưu tiên số một ở đây là làm chủ toàn bộ kho vũ khí có giá tương đối rẻ, hiện đại và hiệu quả cao, phương tiện không người lái cũng như các phương tiện công nghệ khác. Những tài sản như vậy đã cho phép chỉ huy quân đội theo dõi tình hình trên chiến trường theo thời gian thực, ngày và đêm, trong mọi điều kiện thời tiết.

"Nói tóm lại, điều này có nghĩa là thiết kế lại toàn bộ các hoạt động trên chiến trường và từ bỏ lối suy nghĩ rập khuôn, lỗi thời. Các hoạt động mới có thể bao gồm kiểm soát môi trường vô tuyến điện tử hoặc hoạt động kết hợp sử dụng máy bay không người lái tấn công và hạ tầng mạng", ông nhận định.

Ông nói thêm rằng điều quan trọng là mục tiêu không phải lúc nào cũng chỉ tập trung vào chiến đấu. Ukraine có thể tìm cách làm suy giảm năng lực kinh tế của đối phương, hoặc cô lập hoặc làm đối phương suy yếu.

Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận lợi thế đáng kể mà Nga có được trong việc huy động nguồn nhân lực. Trong khi đó, Ukraine đang phải đối mặt với việc các đồng minh chủ chốt giảm hỗ trợ quân sự, đặc biệt là Mỹ.

Theo Pravda
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine