1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine thất thoát 1/3 lô hàng viện trợ nhân đạo cho quân đội

Quốc Đạt

(Dân trí) - Cuộc điều tra do Cơ quan Hải quan Nhà nước cùng Bộ Quốc phòng Ukraine thực hiện cho thấy 1/3 chuyến hàng viện trợ nhân đạo quyên góp cho quân đội trong năm qua đã không đến được mục tiêu.

Ukraine thất thoát 1/3 lô hàng viện trợ nhân đạo cho quân đội - 1

Tình nguyện viên phân phối viện trợ nhân đạo ở miền đông nam Ukraine vào ngày 9/2 (Ảnh: Abaca Press).

Từ đầu năm tới nay, hơn 9.000 chuyến hàng viện trợ nhân đạo cho 200 đơn vị quân đội đã được ghi nhận. Nhưng theo kết quả điều tra, không có bằng chứng cho thấy 3.000 chuyến hàng trong số trên đã đến được đơn vị quân đội mục tiêu.

Đầu năm nay, Cục Hải quan Nhà nước Ukraine từng ghi nhận 653 trường hợp hàng nhân đạo quân sự bị thất thoát. Một số hàng hóa mất tích bao gồm các tấm áo giáp, thiết bị nhìn đêm, máy ảnh nhiệt, máy bay không người lái, và xe quân sự.

Báo cáo trên được đưa ra trong bối cảnh các đồng minh phương Tây yêu cầu Ukraine đẩy mạnh loại bỏ tình trạng tham nhũng cấp cao trong chính phủ như là một điều kiện trước khi gia nhập Liên minh châu Âu, cũng như khi một số nước yêu cầu Ukraine phải minh bạch hơn với viện trợ nước ngoài.

Một vụ bê bối tham nhũng lớn có thể gây nguy hiểm cho hàng chục tỷ USD mà Mỹ và các đồng minh hứa hẹn đổ vào Ukraine để trang bị cho binh sĩ Ukraine hay trả lương công chức. Nó cũng có thể nhấn chìm sự ủng hộ của các chính đảng và người dân Mỹ dành cho Kiev.

Tổng thống Volodymyr Zelensky, người chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2019 với lời hứa cải cách và chống tham nhũng, đã có quyết định thay đổi nhân sự trong chính phủ và lực lượng chấp pháp sau các bê bối gần đây, như việc sa thải lãnh đạo cơ quan tuyển quân trên cả nước hay bãi nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng Oleksii Reznikov.

Trong báo cáo năm 2021 về tham nhũng trên toàn thế giới, Tổ chức Minh bạch Quốc tế đã xếp Ukraine đứng thứ 122 trên 180 quốc gia, trong đó 180 là tham nhũng nhất.

Người Ukraine coi tham nhũng là vấn đề nghiêm trọng thứ hai của đất nước, chỉ sau xung đột với Nga, theo cuộc thăm dò do Viện Xã hội học Quốc tế Kiev thực hiện trong năm nay.

Kể từ khi xung đột nổ ra, tỷ lệ người Ukraine nói rằng họ sẵn sàng đứng lên bảo vệ quyền lợi của mình khi tiếp xúc với các quan chức đã tăng gấp đôi - từ 26% vào năm 2021 lên 52% trong năm nay.

Theo Kyiv Independent