1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine sắp tung đòn phản công mạnh nhất, ngăn Nga chọc thủng phòng tuyến

Thành Đạt

(Dân trí) - Quan chức quốc phòng Ukraine cảnh báo Kiev sẽ tung đòn mạnh nhất nhằm vào Nga trong chiến dịch phản công lần này.

Ukraine sắp tung đòn phản công mạnh nhất, ngăn Nga chọc thủng phòng tuyến - 1

Binh sĩ Ukraine tại Bakhmut (Ảnh: Reuters).

"Chúng ta vẫn còn những hoạt động lớn và đòn tấn công chính vẫn ở phía trước. Một số lực lượng dự bị sẽ được triển khai sau. Mỗi ngày chúng ta đều đạt được tiến triển. Dần dần, lực lượng của chúng ta sẽ giành được vị trí trên tiền tuyến và họ đang tiến công một cách tự tin", Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar tuyên bố hôm 22/6.

Theo bà Maliar, Nga đang củng cố lực lượng dọc theo tiền tuyến, "đưa các đơn vị đổ bộ đường không đến miền Nam và miền Đông", tuy nhiên lực lượng dự bị của Nga cho đến nay vẫn không thành công khi họ "cố gắng chọc thủng" các phòng tuyến của Ukraine.

"Trong khi các lực lượng phòng vệ của chúng ta đang tiến hành các cuộc tấn công ở miền Nam, đối phương đã tăng cường sức mạnh ở miền Đông và họ đã chuyển lực lượng dự bị đến đó… Họ đã tăng cường lực lượng dự bị và cố gắng chọc thủng tuyến phòng thủ của chúng ta ở đó. Trong hơn một tuần rưỡi qua, chúng ta đã giao tranh rất ác liệt ở khu vực Kupyansk và Lyman, nhưng các lực lượng vũ trang của chúng ta đã ngăn chặn được đối phương", quan chức Ukraine nói thêm.

Tướng Aleksandr Sirsky, tư lệnh lục quân Ukraine, tuyên bố các lực lượng Ukraine vẫn chưa tung ra đòn tấn công mạnh nhất trong cuộc phản công chống lại lực lượng Nga. Tuy nhiên, với những tổn thất ngày càng tăng của Ukraine, cả Washington, Moscow và Kiev đều cho rằng cuộc phản công vẫn chưa được như kỳ vọng.

"Mọi người đều muốn giành được chiến thắng vang dội ngay lập tức. Ukraine cũng vậy. Nhưng chúng ta phải dành thời gian để chuẩn bị cho quá trình này vì mỗi bên đều tập trung nhiều binh sĩ, thiết bị và chướng ngại vật", ông Sirsky nói.

"Lực lượng chủ lực của chúng ta chưa tham gia chiến đấu và chúng ta đang tìm kiếm, thăm dò những điểm yếu trong tuyến phòng ngự của đối phương. Mọi thứ vẫn còn ở phía trước", tư lệnh Ukraine nhấn mạnh.

Mikhail Podoliak, cố vấn cấp cao của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, than phiền việc các quốc gia phương Tây đã chậm trễ trong việc gửi vũ khí theo yêu cầu của Kiev, khiến Moscow có thời gian chuẩn bị cho các vị trí phòng thủ.

"Khi chúng ta mất thời gian trong việc thuyết phục các đối tác cung cấp vũ khí cần thiết, Nga đã xây dựng các cứ điểm, đào sâu tuyến phòng thủ và bãi mìn", ông Podoliak cho biết.

Kiev đã mở chiến dịch phản công được chờ đợi từ lâu vào ngày 4/6, triển khai một số lữ đoàn được trang bị xe chiến đấu bộ binh Bradley của Mỹ và xe tăng Leopard do Đức sản xuất nhằm vào các tuyến phòng thủ của Nga ở Donetsk, Zaporizhia và Nam Donetsk. Đây là các mặt trận phản công chủ lực của Ukraine trong hơn 2 tuần qua.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận cuộc phản công của Kiev diễn ra "chậm hơn mong muốn". Trong khi đó, Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal kêu gọi kiên nhẫn.

Theo Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba, cuộc phản công hiện tại chưa phải nỗ lực cuối cùng của quân đội Ukraine. Ông Kuleba tuyên bố Ukraine sẽ tiến hành thêm nhiều cuộc phản công để đẩy lùi Nga khỏi các vùng lãnh thổ.

Các nguồn tin phương Tây cho rằng số viện trợ quân sự nước ngoài cho Ukraine trong tương lai sẽ phụ thuộc vào kết quả của chiến dịch phản công.

Theo RT, CNN