1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine sắp tung đòn phản công mạnh nhất, Nga phản kích quyết liệt

Minh Phương

(Dân trí) - Quan chức Ukraine cho biết, bất chấp sự kháng cự quyết liệt của Nga, quân đội Ukraine tiếp tục tiến công và chuẩn bị tung ra đòn tấn công mạnh nhất.

Ukraine sắp tung đòn phản công mạnh nhất, Nga phản kích quyết liệt - 1

Binh sĩ Ukraine ở chiến trường Donetsk (Ảnh: Reuters).

Quân đội Ukraine ngày 19/6 cho biết họ đã đẩy lùi lực lượng Nga khỏi 8 ngôi làng trong vòng hai tuần phản công. Gần đây nhất, Ukraine đã giành lại Piatykhatky, ngôi làng ở Zaporizhia, nằm gần tuyến đường huyết mạch dẫn đến biển Azov.

Theo Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar, sau hai tuần phản công, quân đội Ukraine đã tiến thêm 7km vào chiến tuyến Nga, giành lại quyền kiểm soát 113km2 lãnh thổ.

"Đối phương sẽ không dễ dàng từ bỏ vị trí của họ. Do vậy, chúng ta cần chuẩn bị cho một cuộc chiến thách thức. Quân đội của chúng ta đang tiến công và sẽ tung ra đòn đánh mạnh nhất".

Trong bài phát biểu hàng đêm hôm 19/6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng cho biết quân đội nước này đang tiến công ở một số mặt trận và vấp phải sự kháng cự quyết liệt của Nga. Tuy nhiên, ông khẳng định, kết quả nhìn chung có lợi cho Ukraine.

"Chúng tôi không mất vị trí nào, chỉ giành lại các vị trí từ họ", ông nói.

Nga chưa bình luận về những tuyên bố của Ukraine. Các nhà phân tích cho rằng, chiến dịch phản công của Ukraine vẫn chưa vào giai đoạn chính và cả hai bên đều tổn thất trong các cuộc giao tranh gần đây.

Nga phản kích quyết liệt

Quân đội Ukraine cho biết, Nga đang phản kích quyết liệt nhằm giành thế chủ động bằng việc mở các cuộc tấn công ở Donbass và Kharkov sau khi Ukraine giành lại một phần lãnh thổ nhờ chiến dịch phản công.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar ngày 19/6 cho biết, Nga đã huy động thêm lực lượng và bắt đầu "phản kích quyết liệt" ở khu vực Lyman (tỉnh Donetsk) và Kupiansk (tỉnh Kharkov).

"Tình hình ở miền Đông hiện tại rất phức tạp. Nga đã triển khai thêm viện binh, tấn công dữ dội ở Lyman và Kupiansk, cố giành thế chủ động. Họ liên tục mở các cuộc tấn công. Giao tranh tiếp tục ác liệt", bà Maliar chia sẻ trên Telegram.

Bà nhận định thêm rằng, Nga dường như chưa từ bỏ kế hoạch tiến công đến biên giới hành chính của tỉnh Donetsk và Lugansk. Theo bà, hiện tại, đây vẫn là hướng tấn công chính của Moscow. Nga được cho là đã tập trung nhiều đơn vị quân sự, chủ yếu là binh sĩ tấn công đường không, ở miền Đông Ukraine.

Trong khi đó, cơ quan tình báo quân đội Anh nhận định, Nga dường như đang di chuyển lực lượng và vũ khí, trang thiết bị từ một số mặt trận đến vùng Zaporizhia, miền Nam Ukraine.

"Lực lượng này có thể gồm hàng nghìn binh sĩ từ quân đoàn số 49, trong đó có lữ đoàn cơ giới độc lập số 34 cũng như lực lượng lính dù và bộ binh hải quân của Nga", cơ quan tình báo Anh đánh giá.

Việc bố trí lại lực lượng này được cho là do Moscow cho rằng hiện tại khả năng Ukraine mở cuộc tiến công vượt sông Dnieper là rất  thấp sau vụ vỡ đập Kakhovka ở Kherson.

Theo Reuters