1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine sắp được giải tỏa "cơn khát" tên lửa phòng không

Nguyễn Bình

(Dân trí) - Sau cuộc họp Ramstein-20, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov tuyên bố Kiev sẽ được cung cấp thêm đạn dược và tên lửa phòng không, giải tỏa cơn khát bấy lâu nay.

Ukraine sắp được giải tỏa cơn khát tên lửa phòng không - 1

Tiêm kích bom Su-34 của Không quân Nga (Ảnh: The Drive).

Ukraine sắp nhận thêm hàng loạt vũ khí

Trong bài viết trên trang Facebook chính thức của mình, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov tuyên bố Kiev sẽ được cung cấp thêm đạn dược và tên lửa phòng không.

Đặc biệt, ông thông báo về một cuộc họp vào ngày 18/3 tại Wiesbaden với lãnh đạo quân sự của các nước đối tác quan trọng. Tại đây, phái đoàn Ukraine đã trình bày kế hoạch cho năm 2024 và nêu lên những nhu cầu cấp thiết của lực lượng vũ trang Ukraine. Phái đoàn Ukraine cũng đã thảo luận với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Charles Brown.

Bộ trưởng Umerov cho biết, ông đã thảo luận về kế hoạch của Ukraine đến năm 2024, việc xây dựng công sự, tăng cường phòng không Ukraine, cung cấp thiết bị tác chiến điện tử và vũ khí tầm xa.

Ông nói: "Trong cuộc họp lần thứ 20 hôm nay theo thể thức Ramstein, liên minh các nước đối tác đã thể hiện sự đoàn kết và hoạt động của họ trong việc giúp đỡ Ukraine. Đạn dược là thứ mà các chiến binh của chúng tôi cực kỳ cần. Họ sẽ cung cấp! Đây là chủ đề chính của cuộc họp".

"Các đối tác đã công bố những gói hỗ trợ bao gồm đạn pháo 155mm, 152mm, 105mm và nhiều loại khác. Chúng tôi rất biết ơn các đối tác đã tìm kiếm và phát hiện ra những loại đạn dược cần thiết để đẩy lùi quân Nga trên toàn thế giới", ông Umerov nói thêm.

"Lực lượng phòng không để bảo vệ các thành phố của chúng ta, để bảo vệ binh lính của chúng ta khỏi máy bay Nga thả bom KAB xuống các vị trí. Sẽ có nhiều tên lửa hơn cho hệ thống phòng không của chúng ta. Tôi rất biết ơn Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đức, người đã lưu ý rằng bầu trời Ukraine thuộc về người Ukraine. Vì vậy, nhiệm vụ chung của chúng ta là đảm bảo lợi thế trên không cho Ukraine", người đứng đầu Bộ Quốc phòng Ukraine nhấn mạnh.

Bộ trưởng Umerov cũng cho biết Ukraine đang nỗ lực để nhận được máy bay tiêm kích F-16 từ Mỹ, Đan Mạch, Bỉ, Hà Lan và Romania trong thời gian nhanh nhất có thể.

Ukraine sắp được giải tỏa cơn khát tên lửa phòng không - 2

Tiêm kích F-16 Không quân Đan Mạch (Ảnh: Bộ Quốc phòng Đan Mạch).

Ukraine qua "cơn bĩ cực"

Báo Telegraph của Anh dự đoán Ukraine đang thiếu hụt trầm trọng tên lửa phòng không và tình hình có thể còn nguy hiểm đến mức họ sẽ hết tên lửa phòng không để bảo vệ các thành phố của mình trước cuối tháng.

Điều này có nghĩa là - Telegraph dự đoán - thay vì cố gắng bắn hạ 80% tên lửa của Nga như hiện nay, Ukraine sẽ chỉ có thể sử dụng hệ thống phòng không của mình để bắn hạ 20% số tên lửa. Các quan chức Nga nói rằng họ "biết Ukraine sắp hết đạn" và sẵn sàng tiến hành các cuộc tấn công.

Việc phòng không Ukraine thiếu tên lửa trầm trọng đã tạo điều kiện cho không quân Nga đẩy mạnh ném bom. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine, Trung tướng Ivan Havriliuk trong một cuộc phỏng vấn với Ukrinform ngày 18/3 cho biết: "Tính từ đầu năm nay (trong 77 ngày), không quân Nga đã thả hơn 3.500 quả bom xuống các vị trí của Ukraine, gấp 16 lần so với năm ngoái".

Đánh giá về mức tiêu thụ đạn dược, Trung tướng Ivan Havriliuk cho biết, mức tiêu thụ đạn pháo kể từ đầu năm 2024 là 7/1 nghiêng về phía Nga. Ukraine đang phải đối mặt với tình trạng thiếu đạn dược liên tục và nước này rất cần đạn pháo và tên lửa.

Tuy nhiên, trong thời gian tới, sau khi nhận được tên lửa bổ sung cho các hệ thống phòng không, lực lượng Ukraine có thể sẽ cải thiện tình hình hoặc thậm chí lật ngược thế cờ giành lại bầu trời và giáng những đòn sấm sét vào không quân Nga.

Trước đó, từ tháng 1 đến đầu tháng 3, phòng không Ukraine hoạt động tương đối hiệu quả khi tuyên bố bắn hạ hàng chục máy bay quân sự hiện đại của đối phương, bao gồm Su-34, Su-35, máy bay cảnh báo sớm và chỉ huy trên không A-50 khiến không quân Nga có lúc phải giảm tần suất hoạt động để hạn chế tổn thất.

Theo Ukrainska Pravda
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine