1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine "săn" huyết mạch hậu cần của Nga, tìm cách gỡ bế tắc khi phản công

Đức Hoàng

(Dân trí) - Quan chức cấp cao Ukraine cho biết, Kiev đang gia tăng tập kích vào các mục tiêu hậu cần, kho vũ khí của Nga trong một nỗ lực nhằm làm suy yếu năng lực của Moscow khi Kiev đang bế tắc trong phản công.

Ukraine săn huyết mạch hậu cần của Nga, tìm cách gỡ bế tắc khi phản công - 1

Xe bọc thép chở quân của Ukraine ở Donbass (Ảnh: AFP).

Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar cho biết, các lực lượng Kiev đang tích cực "săn lùng" để tập kích các kho vũ khí và cơ sở hậu cần của Nga nhằm làm suy yếu năng lực quân sự của Moscow trên tiền tuyến.

Đây được xem là nỗ lực mới nhất của Ukraine nhằm cải thiện tình thế bế tắc trong phản công khi Kiev gặp khó trong việc xuyên qua phòng tuyến kiên cố của đối phương.

Theo bà Maliar, hôm 6/7, Ukraine đã phá hủy 6 kho đạn của Nga ở mặt trận miền Đông. Ngoài ra, bà tuyên bố Nga bị mất một kho rocket lớn ở thành phố Makiivka, Donetsk sau vụ tập kích của Ukraine.

"Chúng tôi chứng kiến mọi thứ. Đây là câu trả lời của chúng tôi với các cuộc tấn công trực diện của đối phương. Chúng tôi tung những đòn mạnh mẽ, hiệu quả, làm suy giảm năng lực của lực lượng Nga. Không sớm thì muộn, tình trạng thiếu đạn dược và nhiên liệu sẽ khiến Nga đối mặt với rủi ro. Trong tác chiến hiện đại, hậu cần luôn là mục tiêu chủ chốt để tấn công", bà giải thích.

Bà Maliar cho biết, cuộc tấn công tuần này vào kho tên lửa ở Makiivka là một ví dụ về việc Ukraine tập trung vào các mục tiêu hậu cần của Nga để phá hủy.

"Đây là một ví dụ sinh động về hoạt động hiệu quả của các xạ thủ Ukraine, những người đã gây thiệt hại cho Nga bằng hỏa lực và hoạt động trinh sát trên không. Một nhà kho thực sự lớn đã bị phá hủy, nơi chứa một số lượng đáng kể đạn pháo và tên lửa cho hệ thống tên lửa phòng không BM-21", bà cho biết.

Các quan chức Ukraine đã kêu gọi sự kiên nhẫn từ các đối tác khi Kiev tiến hành cuộc phản công bắt đầu vào đầu tháng 6 sau nhiều tháng chuẩn bị. Diễn biến tương đối chậm và Ukraine chưa giành được thành tựu đáng kể đã khiến phương Tây lo ngại rằng cuộc phản công có thể không tạo ra một chiến thắng có tính quyết định.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nói rằng cuộc phản công đang tiến triển "chậm hơn dự kiến", nhấn mạnh Kiev sẽ không thực hiện chiến lược liều lĩnh có thể gây thiệt hại lớn.

Năm ngoái, Ukraine từng thành công giành lại thành phố Kherson chiến lược từ Nga nhờ vào chiến lược tấn công các huyết mạch hậu cần như cầu, đường tiếp tế, kho vũ khí của Nga. Moscow đã buộc phải rút quân để tránh nguy cơ bị thiệt hại lớn khi bị Ukraine bao vây quanh thành phố Kherson.

Ukraine dường như muốn thực hiện lại chiến thuật này bằng các vũ khí dẫn dường do phương Tây viện trợ như HIMARS hay tên lửa Storm Shadow, nhưng đây không phải là điều dễ dàng. Sau hơn một năm chiến sự, Nga đã nâng cấp hệ thống tác chiến điện tử, làm giảm đáng kể hiệu quả của các cuộc tấn công bằng vũ khí chính xác của Kiev.

Tuần này, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Aleksey Reznikov cho biết Nga đã tìm ra cách đánh chặn vào các loại đạn pháo dẫn đường bằng GPS của Ukraine, bao gồm cả đạn dành cho bệ phóng rocket phóng loạt HIMARS do Mỹ sản xuất.

Theo nguồn tin, các thiết bị gây nhiễu điện tử của Nga đã làm gián đoạn hệ thống định vị mục tiêu bằng GPS của rocket HIMARS khiến chúng bay trượt mục tiêu.

Theo Newsweek