1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine nói Nga sắp tiến công vào thủ đô Kiev

Thành Đạt

(Dân trí) - Ukraine dự đoán Nga đang chuẩn bị nguồn lực để đổ bộ vào thủ đô Kiev sau nhiều ngày dịch chuyển lực lượng chậm chạp.

Ukraine nói Nga sắp tiến công vào thủ đô Kiev - 1

Hình ảnh vệ tinh cho thấy đoàn xe quân sự của Nga tiến về Ukraine (Ảnh: Maxar).

Theo báo cáo do Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine công bố gần đây, quân đội Nga đã "bắt đầu tập trung các nguồn lực để tiến công vào Kiev".

Báo cáo cho biết, tại thành phố Irpin ở ngoại ô phía tây Kiev, các đơn vị xe tăng và bộ binh cơ giới thuộc quân đội Nga đang tiến về thủ đô của Ukraine, đồng thời tìm cách tiếp cận vùng ngoại ô phía đông của Kiev thông qua các quận Brovarsky và Boryspil.

Các quan chức Ukraine cũng cho biết, các lực lượng Nga "bị thiệt hại đáng kể" khi cố gắng thiết lập quyền kiểm soát đối với các thành phố Chernihiv, Sumy và phải bố trí thêm lực lượng để "bổ sung nhân lực và thiết bị".

Báo cáo được công bố vào thời điểm chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine bước sang ngày thứ 11. Tình hình chiến sự vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, bất chấp nỗ lực đàm phán của các bên.

Một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ cho biết Nga đã phóng tổng cộng 600 tên lửa kể từ khi nước này triển khai chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Theo quan chức trên, các cuộc giao tranh vẫn đang diễn ra ở các thành phố Kherson và Mykolaiv, trong khi các lực lượng quân sự Nga đang nỗ lực bao vây Kiev, Khakhov, Chernihiv và Mariupol.

Tuy nhiên, đà tiến công của Nga đã vấp phải sự kháng cự mạnh mẽ của Ukraine, làm chậm chiến dịch quân sự của Moscow.

Đoàn xe quân sự khổng lồ dài hơn 60 km của Nga ở phía bắc thủ đô Kiev vẫn bị đình trệ. Cuối tuần trước, đoàn xe này cách trung tâm Kiev khoảng 25 km.

Cho đến nay, Nga vẫn chưa chiếm được ưu thế trên không phận Kiev, do lực lượng không quân Ukraine vẫn đang kháng cự mạnh mẽ.

Quân đội Nga hiện giành ưu thế quân sự ở phía nam và được cho là đang chặn Ukraine tiếp cận vùng biển thông qua các cảng quan trọng ở phía nam nước này. Nga cuối tuần qua thông báo tiếp tục tấn công các cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine và phá hủy một căn cứ không quân vào sáng 6/3.

New York Times đưa tin, Mỹ và NATO đã chuyển hơn 17.000 vũ khí chống tăng cho Ukraine để hỗ trợ nước này đối phó với chiến dịch quân sự của Nga. Các vũ khí này ban đầu được đưa tới Ba Lan và Romania, sau đó được vận chuyển bằng đường bộ tới thủ đô Kiev và các thành phố lớn khác của Ukraine.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 6/3 cho biết Washington đã "bật đèn xanh" cho các nước thành viên NATO cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine. Nhà ngoại giao Mỹ nói rằng Washington đã làm việc với các quan chức Ba Lan để xem xét kế hoạch "bù đắp" bất kỳ máy bay nào do nước này gửi đến Ukraine - có nghĩa là Mỹ sẽ thay thế mỗi máy bay Ba Lan chuyển cho Ukraine bằng một máy bay của Mỹ.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kêu gọi NATO và phương Tây cung cấp thêm vũ khí cho nước này để đối phó với chiến dịch quân sự của Nga. Ông Zelensky cũng kêu gọi thiết lập vùng cấm bay trên không phận Ukraine, đồng thời cho biết nếu "Mỹ không thể làm như vậy, ít nhất hãy chuyển máy bay cho Ukraine".

Mặc dù tăng cường viện trợ vũ khí cho Ukraine, song cả Mỹ và NATO đều không có kế hoạch lập vùng cấm bay, đồng thời nhiều lần tuyên bố sẽ không gửi quân tới Ukraine. Phương Tây lo ngại nguy cơ xảy ra xung đột trực diện với Nga trong bối cảnh căng thẳng leo thang.

Theo Guardian
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine