1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine nói Nga "mắc bẫy" ở Bakhmut, Moscow bẻ gẫy mũi tấn công của Kiev

Đức Hoàng

(Dân trí) - Quan chức Ukraine tuyên bố đã đẩy lực lượng Nga vào "mắc bẫy" nhờ khả năng kiểm soát hỏa lực ở Bakhmut, trong khi Moscow nói đã bẻ gẫy các mũi tấn công của Kiev tại tiền tuyến.

Ukraine nói Nga mắc bẫy ở Bakhmut, Moscow bẻ gẫy mũi tấn công của Kiev - 1

Binh sĩ Ukraine khai hỏa vũ khí ở Bakhmut (Ảnh: AP).

Ukraine ngày 10/7 cho biết đã khiến lực lượng Nga bị đẩy vào "một cái bẫy" ở thành phố chiến lược Bakhmut, nơi Kiev tuyên bố đã giành lại một phần lãnh thổ trong cuộc phản công.

Hơn 500 ngày kể từ khi chiến sự nổ ra, cuộc phản công của Ukraine bắt đầu vào đầu tháng trước đã tập trung vào việc giành quyền kiểm soát các ngôi làng ở phía đông nam và đối phó lực lượng Nga đang đóng quân ở Bakhmut.

"Bakhmut. Đối phương đã mắc bẫy. Thành phố đang nằm dưới sự kiểm soát hỏa lực của Ukraine. Đối phương đang bị đẩy ra khỏi vị trí", tướng Oleksander Syrskyi, người phụ trách lực lượng mặt đất của Ukraine, thông báo, nhưng không nêu thêm thông tin chi tiết.

Theo giới quan sát, chiến thuật được Ukraine triển khai tại Bakhmut là bao vây thành phố này từ phía bắc và phía nam, đồng thời tấn công lực lượng Nga đóng quân ở đây bằng các cuộc tập kích hỏa lực liên tục nhằm buộc Moscow phải đầu hàng hoặc rút lui.

Lãnh đạo Cộng hòa Chechnya thuộc Nga Ramzan Kadyrov ngày 9/7 cho biết, tại Bakhmut, Nga đang đối mặt với diễn biến phức tạp. Vì vậy, Bộ chỉ huy chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga đã tái bố trí đơn vị lực lượng đặc nhiệm Akhmat của Chechnya tới Bakhmut nhằm tiếp viện cho khu vực.

Theo tình báo Anh, Bakhmut đang tiếp tục trở thành nơi diễn ra các cuộc giao tranh khốc liệt nhất dọc theo tiền tuyến khi Ukraine đạt được đà tiến nhất định tại khu vực.

Giới quan sát nhận định, nếu Ukraine có thể giành lại được chảo lửa Bakhmut, đây sẽ là một diễn biến tác động tích cực tới tinh thần chiến đấu của binh sĩ.

Trước đó, Ukraine nhiều lần thừa nhận các cuộc phản công đang diễn ra chậm hơn so với kỳ vọng ban đầu của Kiev. Các nhà phân tích quân sự nói rằng Ukraine dường như đang muốn chứng tỏ cho các đối tác thấy những thành quả nhất định trên chiến trường trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO trong tuần này.

Nga tuyên bố chặn đà phản công của Ukraine

Mặt khác, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã ngăn chặn thành công đà tiến của Ukraine ở cả mặt trận miền Đông và miền Nam.

Quân đội Nga cho biết đã bẻ gẫy 3 mũi tấn công của Ukraine tại 3 khu vực thuộc vùng Donetsk, bao gồm Klishchiivka - tâm điểm của các cuộc đụng độ trong những ngày gần đây vì nơi này nằm gần Bakhmut.

Tuần trước, Andrey Marochko, một đại tá của lực lượng dân quân vùng ly khai Lugansk, cho biết các đơn vị Ukraine được triển khai gần Soledar và Bakhmut đang chịu tổn thất nặng nề khi vấp phải sự kháng cự quyết liệt của Moscow. Nga tuyên bố đang ngăn chặn hiệu quả các mũi tấn công ở khu vực này của Kiev.

Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar tuyên bố, kể từ khi Kiev phản công từ tháng trước, họ đã giành lại 169km2 lãnh thổ ở miền Nam và 24km2 lãnh thổ xung quanh Bakhmut ở miền Đông.

Mặt khác, theo Washington Post, tại các khu vực gần Bakhmut, Ukraine đang đối mặt với các thách thức để giành lại lãnh thổ từ Nga, do các máy bay không người lái (UAV) của Kiev bị ảnh hưởng hoạt động vì thời tiết xấu và các biện pháp đánh chặn của Moscow.

Theo báo Mỹ, đây chỉ là một trong những ví dụ về những khó khăn mà Ukraine phải đối mặt trong cuộc phản công lực lượng Nga. Thách thức lớn nhất là Ukraine phải vượt qua được những phòng tuyến, chiến hào, bãi mìn và các tổ hợp pháo hạng nặng Nga đã triển khai theo nhiều lớp trên tiền tuyến.

Theo Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine