1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine nhận thêm hỏa lực mạnh từ phương Tây

Minh Phương

(Dân trí) - Quân đội Ukraine tiếp nhận các hệ thống rocket phóng loạt tầm xa M270 đầu tiên. Đây là một trong những vũ khí được kỳ vọng có thể xoay chuyển cục diện chiến trường.

Ukraine nhận thêm hỏa lực mạnh từ phương Tây - 1

Một khẩu pháo M270 (Ảnh minh họa: Politico).

"Những hệ thống rocket phóng loạt M270 đầu tiên vừa cập bến. M270 và HIMARS sẽ là một cặp hoàn hảo trên chiến trường. Xin cảm ơn các đối tác của Ukraine", Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov viết trên Twitter ngày 15/7. Ông không nêu rõ quốc gia nào đã viện trợ vũ khí hạng nặng này cho Ukraine cũng như liệu các tổ hợp này đã được đưa ra chiến tuyến hay chưa.

Tuy nhiên, trước đó truyền thông địa phương cho biết, Na Uy đã nhất trí cung cấp cho Ukraine 3 tổ hợp M270 với sự hỗ trợ của Anh. "Các hệ thống của Na Uy cần được hiện đại hóa, do vậy, Anh sẽ tiếp nhận và nâng cấp trước khi chuyển giao cho Ukraine", hãng tin Ukrinform cho hay.

M270 có 12 ống phóng, có thể phóng đạn rocket 227mm; thời gian bắn hết một loạt 12 quả đạn, chưa đến 40 giây. M270 sử dụng khung gầm của xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley, có khả năng cơ động cao; thời gian chuyển thế từ hành quân, sang chiến đấu chỉ dưới 5 phút, rất phù hợp với chiến thuật pháo binh hiện đại. M270 có thể loại trừ mối đe dọa từ trung bình đến xa. Nó có thể tấn công các mục tiêu ở xa phía sau phòng tuyến của đối phương như kho tàng, trận địa phòng không, sở chỉ huy.

Ukraine phô diễn uy lực của pháo phản lực HIMARS

Trong khi đó, HIMARS là pháo phản lực phóng loạt tự hành đặt trên khung gầm bánh lốp, được phát triển từ tổ hợp M270 MLRS. Mỗi hệ thống HIMARS được biên chế kíp vận hành ba người, có thể mang 6 quả đạn M31 cỡ nòng 227 mm với tầm bắn 70-80km hoặc một tên lửa chiến thuật MGM-140 ATACMS có khả năng đánh trúng mục tiêu cách 300 km.

Các tên lửa dẫn đường từ 6 ống phóng của HIMARS có tầm bắn gấp đôi của lựu pháo M777 mà Mỹ mới cấp cho Ukraine. Đặc điểm này giúp nó có thể triển khai ở vị trí ngoài tầm hoạt động của pháo Nga, mặt khác có thể đe dọa các tổ hợp của Nga. Ngoài ra, nó cũng đe dọa các kho hậu cần của Moscow trong bối cảnh phương Tây tin rằng lực lượng của Nga đang đối mặt với một số vấn đề hậu cần. Quân đội Ukraine được cho là đã nhận ít nhất 9 tổ hợp HIMARS.

Ukraine gần đây tăng cường tập kích vào mục tiêu quan trọng sâu trong phòng tuyến của Nga và lực lượng ly khai sau khi được tiếp nhận thêm các tổ hợp pháo hạng nặng. Oleksandr Motuzianyk, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, vài tuần trở lại đây, quân đội nước này đã phá hủy hơn 30 trung tâm hậu cần quân sự của Nga, làm giảm đáng kể năng lực tấn công của Moscow.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mới đây cũng nói rằng, các tổ hợp pháo hiện đại của phương Tây đã bắt đầu "thể hiện uy lực trên chiến trường".
Nếu những tuyên bố trên được xác thực, vũ khí phương Tây, đặc biệt pháo hạng nặng, được kỳ vọng có thể xoay chuyển cục diện chiến sự Nga - Ukraine.

Tuy vậy, Nga thông báo đã phá hủy một số tổ hợp pháo hạng nặng này của Ukraine. Moscow cũng cáo buộc Kiev sử dụng các vũ khí của phương Tây để tập kích các mục tiêu dân sự ở vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát.

Theo Guardian, Newsweek
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine