1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine nêu điều kiện đàm phán, kêu gọi Nga rút quân

Thành Đạt

(Dân trí) - Ngoại trưởng Ukraine tuyên bố Kiev sẵn sàng tham gia các cuộc đàm phán sau khi Nga rút quân.

Ukraine nêu điều kiện đàm phán, kêu gọi Nga rút quân - 1

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba (Ảnh: Reuters).

"Chúng tôi có thể tham gia đàm phán với Nga sau khi họ rút quân khỏi lãnh thổ của chúng tôi, nhưng không phải (đàm phán) với (Tổng thống Nga Vladimir) Putin", Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba nói trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Italy hôm 10/8.

"Mục tiêu trên có thể đạt được thông qua sự kết hợp giữa chiến tranh và ngoại giao. Các tướng lĩnh của chúng tôi đang giải quyết vấn đề đầu tiên. Nhiệm vụ của họ là hối thúc Nga rút quân và thuyết phục Nga rằng đối thoại tốt hơn xung đột", ông Kuleba nói thêm.

Nhà ngoại giao Ukraine nói thêm rằng, các cuộc đàm phán với Tổng thống Putin không thể diễn ra vì nhà lãnh đạo Nga đã mắc nhiều sai lầm.

"Có nhiều cách ngoại giao khác để tiến hành công việc một cách gián tiếp. Nhưng chúng tôi hiểu rằng chúng tôi sẽ không bao giờ thấy (Tổng thống) Putin và (Tổng thống Ukraine Volodymyr) Zelensky ngồi cùng bàn đàm phán", Ngoại trưởng Ukraine nói.

Tổng thống Zelensky năm ngoái đã ký sắc lệnh tuyên bố triển vọng đàm phán với người đồng cấp Nga Vladimir Putin là "không thể". Sắc lệnh được đưa ra trong bối cảnh Nga tiến hành sáp nhập 4 vùng lãnh thổ của Ukraine gồm Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhzhia.

Bình luận của người đứng đầu Bộ Ngoại giao Ukraine được đưa ra sau khi cuộc đàm phán về Ukraine đã được tổ chức tại thành phố Jeddah, Ả Rập Xê Út vào ngày 5/8 và 6/8.

Sau hội nghị ở Ả Rập Xê Út, Andrii Yermak, Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, nói rằng Ukraine đã lên kế hoạch tổ chức hai hội nghị thượng đỉnh về công thức hòa bình do Tổng thống Zelensky đưa ra, một trong số đó sẽ có sự tham gia của Nga.

Một số thông tin cho rằng tại Ả Rập Xê Út, các bên đã nhất trí rằng tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, cũng như tính ưu việt của hiến chương Liên hợp quốc, phải là cơ sở của bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào.

Những điểm chính trong kế hoạch hòa bình của ông Zelensky là khôi phục toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ của Ukraine, Nga phải rút hết quân, đảm bảo an ninh năng lượng, lương thực và an toàn hạt nhân.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova, bằng cách thúc đẩy công thức hòa bình của Tổng thống Zelensky, Kiev và phương Tây đang cố gắng hạ thấp các sáng kiến hòa bình khác và độc quyền đề xuất sáng kiến của Ukraine ngay từ đầu.

Bà Zakharova tuyên bố, hòa bình bền vững ở Ukraine chỉ có thể đạt được nếu "chính quyền Kiev ngừng các hành động thù địch và tấn công khủng bố", trong khi các nước phương Tây ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraine.

Bà Zakharova nói thêm rằng, Kiev cũng cần cam kết duy trì một quốc gia trung lập, từ chối lấy lại tình trạng hạt nhân của nước này, đồng thời công nhận "thực tế lãnh thổ mới", đề cập đến 4 khu vực tại Ukraine mà Nga đã tuyên bố sáp nhập.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga nhắc lại rằng, Moscow hoan nghênh bất kỳ giải pháp ngoại giao nào, đồng thời sẵn sàng đáp ứng "các đề xuất thực sự nghiêm túc". Tuy nhiên, bà Zakharova cũng khẳng định, nếu "không có sự tham gia của Nga và không tính đến lợi ích của Nga, không cuộc đàm phán nào về cuộc khủng hoảng Ukraine có giá trị".

Theo Pravda