1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine lập kỷ lục hạ 100% tên lửa siêu thanh của Nga: Chuyện gì đã xảy ra?

Nguyễn Bình

(Dân trí) - Kiev tuyên bố, phòng không Ukraine đẩy lùi cuộc tấn công tên lửa kết hợp vũ khí siêu thanh lớn nhất thế giới của Nga.

Ukraine lập kỷ lục hạ 100% tên lửa siêu thanh của Nga: Chuyện gì đã xảy ra? - 1

Tiêm kích MiG-31K Nga mang tên lửa siêu vượt âm Kinzhal (Ảnh minh họa: Telegram).

Theo Kyiv Post, 5 người đã thiệt mạng trong một cuộc oanh tạc lớn của Nga vào Ukraine hôm 2/1. Nếu tên lửa siêu vượt âm Kinzhal và các tên lửa khác "lọt lưới" thì đó sẽ là một thảm họa lớn nữa.

Bằng cách sử dụng hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất, Ukraine đã lập kỷ lục khi bắn hạ toàn bộ 10/10 tên lửa siêu vượt âm Kinzhal Kh-47M2 của Nga được bắn vào các thành phố của Ukraine, Tổng tham mưu trưởng Ukraine Valery Zaluzhny cho biết trên mạng xã hội.

Cùng với phần lớn người dân Kiev, các phóng viên của báo Kyiv Post đã thức dậy sáng sớm ngày 2/1 do âm thanh của vụ nổ và những bức tường rung chuyển từ một trong những vụ tập kích đường không lớn nhất của Nga kể từ khi xung đột bùng phát tháng 2/2022.

"Cho đến nay, gần một trăm tên lửa các loại đã được phóng và đối phương đã lên kế hoạch cho đường bay của chúng để gây ra nhiều thiệt hại nhất có thể. Đây là một vụ tập kích hoàn toàn được tính toán trước", Tổng thống Volodymyr Zelensky nói.

Taras Chmut, một lính thủy đánh bộ và là người đứng đầu Come Back Alive -  một trong những tổ chức từ thiện lớn nhất Ukraine - lưu ý rằng, chưa có quốc gia nào đẩy lùi được một cuộc tấn công như vậy.

"Cảm ơn các nhân viên phòng không quen thuộc - hôm nay họ đã đẩy lùi thành công cuộc tấn công tên lửa kết hợp lớn nhất thế giới bằng vũ khí siêu thanh", Chmut đăng trên mạng xã hội.

Tướng Zaluzhny cho biết, cùng với 10 tên lửa siêu vượt âm Kinzhal, Nga đã bắn 62 tên lửa hành trình Kalibr và 35 máy bay không người lái cảm tử loại Shahed được cho là do Iran sản xuất, vào Ukraine.

Patriot được thiết kế trước khi xuất hiện các tên lửa siêu vượt âm như Kinzhal Kh-47M2, nhưng việc triển khai ở Ukraine đã chứng tỏ rằng hệ thống phòng không do Mỹ chế tạo có hiệu quả trong việc đánh chặn chúng.

Ở phía ngược lại, Nga không bình luận về thông tin Ukraine bắn hạ toàn bộ 10/10 tên lửa Kinzhal mà Kiev công bố, nhưng Bộ Quốc phòng Nga báo cáo kết quả của vụ tập kích hôm 2/1 như sau: "Các lực lượng vũ trang Liên bang Nga đã tiến hành một cuộc tấn công nhóm bằng vũ khí tầm xa có độ chính xác cao và máy bay không người lái vào các doanh nghiệp của tổ hợp công nghiệp quân sự Ukraine".

Bộ này cho biết, những mục tiêu là nơi sản xuất tên lửa, máy bay không người lái và sửa chữa máy bay, vũ khí và khí tài quân sự ở Kiev và các vùng ngoại ô, cũng như các kho lưu trữ tên lửa, đạn dược và vũ khí hàng không do các nước phương Tây cung cấp cho Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga khẳng định, mục đích của cuộc tấn công đã đạt được. Tất cả mục tiêu đều bị đánh trúng.

Ukraine lập kỷ lục hạ 100% tên lửa siêu thanh của Nga: Chuyện gì đã xảy ra? - 2

Hệ thống tên lửa phòng không Patriot do Mỹ chế tạo (Ảnh: U.S. Army).

Tổng thống Zelensky cho biết trong một bài phát biểu qua video hôm 2/1, Nga đã sử dụng gần 300 tên lửa và hơn 200 máy bay không người lái chống lại Ukraine kể từ ngày 29/12/2023.

Chỉ riêng ngày hôm đó, theo AP, Nga đã sử dụng 122 tên lửa và hàng chục máy bay không người lái trong cuộc oanh tạc kéo dài 18 giờ, tiêu tốn ít nhất 1,273 tỷ USD. Theo Forbes, vụ tấn công hôm 2/1 có thể khiến Nga thiệt hại khoảng 620 triệu USD.

Không lâu sau vụ tấn công tên lửa, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine, Thủ tướng Anh Rishi Sunak tuyên bố sẽ tiếp tục kiên định hỗ trợ Ukraine và các đồng minh phương Tây, giúp Ukraine bổ sung hệ thống phòng không của nước này.

Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock viết trên mạng xã hội: "Với mỗi tên lửa, Putin cho thấy ông ấy muốn tiêu diệt Ukraine. Patriots & IRIS-T do chúng tôi cung cấp đã cứu sống nhiều sinh mạng mỗi ngày".

Trong khi đó, Tổng thống Litva Gitanas Nauseda và Tổng thống Latvia Edgars Rinkevics ngày 2/1 đã kêu gọi bổ sung thêm hệ thống phòng không cho Ukraine, Kyiv Independent đưa tin.

Ông Nausea viết trên mạng xã hội: "Người Ukraine đã làm nên điều phi thường với lực lượng phòng không mà phương Tây cung cấp, nhưng họ cần nhiều hơn thế... Hệ thống phòng không phải tới Ukraine ngay bây giờ".

Tổng thống Latvia cũng viết rằng: "Phòng không Ukraine hoạt động tốt, tuy vậy, Ukraine phải nhận được nhiều sự trợ giúp hơn... Lễ đón năm mới đã kết thúc và phương Tây phải nghiêm túc và hành động ngay".

Mới đây nhất, hôm 3/1, Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski đã kêu gọi các đồng minh cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine để giúp Kiev nhắm mục tiêu vào "các bãi phóng và trung tâm chỉ huy" trong bối cảnh làn sóng tấn công mới của Nga.

Theo Kyiv Post, AP, Guardian, Kyiv Independent
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine