1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine lần đầu tiết lộ chiến dịch phá hủy tàu ngầm Nga

Minh Phương

(Dân trí) - Vụ tập kích sáng 13/9 vào xưởng sửa chữa tàu, khiến một tàu ngầm và tàu đổ bộ của Nga hư hại được thực hiện bởi lực lượng đặc nhiệm của Ukraine.

Ukraine lần đầu tiết lộ chiến dịch phá hủy tàu ngầm Nga - 1

Vụ tấn công của Ukraine vào quân cảng Nga sáng 13/9 (Ảnh: Telegram).

Pravda dẫn thông tin từ bộ phận truyền thông của Lực lượng đặc nhiệm Ukraine ngày 16/9 cho biết, họ nhận được thông tin từ một số nguồn khác nhau về vị trí của Tàu ngầm Rostov-on-Don thuộc lớp Kilo và tàu đổ bộ lớp Ropucha thuộc Đề án Minsk 775 của Nga tại một trong các xưởng đóng và sửa chữa tàu ở Sevastopol.

Để xác định mục tiêu, hướng dẫn và chỉ đạo hỏa lực cũng như tiến hành trinh sát, Ukraine sử dụng lực lượng đặc nhiệm cho chiến dịch này. Nhóm đặc nhiệm đã tiếp cận Sevastopol bằng xuồng và và di chuyển vào bờ bằng phương tiện dưới nước.

Sau khi xâm nhập thành công, Ukraine bắt đầu thực hiện phần chính của chiến dịch. Với sự trợ giúp của thiết bị trinh sát đặc biệt, quân đội Ukraine có thể xác định và nhắm mục tiêu bằng tên lửa hành trình.

Ukraine tập kích tên lửa, phá hủy tàu chiến Nga tại xưởng (Video: Telegraph).

Trước đó, Trung tướng Mykola O Meatchuk, người đứng đầu lực lượng không quân Ukraine, tiết lộ tên lửa hành trình Storm Shadow của Anh và SCALP của Pháp đã được sử dụng trong vụ tấn công.

Quân đội Ukraine ngày 13/9 tuyên bố đã tập kích thành công nhằm vào các tàu Nga đang neo tại xưởng sửa chữa tàu của hải quân ở Sevastopol.

Theo người phát ngôn tình báo quân sự Ukraine Andriy Yusov, vụ tập kích "lớn chưa từng có" này khiến cơ sở sửa chữa tàu S. Ordzhonikidze bốc cháy, một tàu đổ bộ và một tàu ngầm Nga bị phá hủy "không thể phục hồi".

Theo Đại tá hải quân Ukraine đã nghỉ hưu Andriy Ryzhenko, Nga có lẽ cho rằng Kiev không thể thực hiện một cuộc tấn công mạnh như vậy.

Về phía Nga, Bộ Quốc phòng nước này xác nhận xưởng tàu bị tấn công bởi 10 tên lửa hành trình và 3 xuồng tự sát, trong đó Moscow bắn hạ 7 tên lửa và phá hủy toàn bộ 3 xuồng của Ukraine. Tuy nhiên, họ cũng thừa nhận hai tàu đang được sửa chữa tại xưởng bị hư hại do trúng hỏa lực. 

Báo Defense Express nhận định, đây là lần đầu tiên kể từ khi xung đột nổ ra, Ukraine đã phá hủy thành công một tàu ngầm Nga. Việc tấn công một tàu ngầm không hề dễ dàng bởi nó đòi hỏi rất nhiều năng lực mà Ukraine có thể chưa đáp ứng được. Tuy nhiên, Kiev đã làm điều này khi tàu ngầm Nga ở trên mặt nước.

Ông Ben Hodges, trung tướng nghỉ hưu và cựu chỉ huy các lực lượng Mỹ ở châu Âu, nhận định: "Đây dường như là một phần của cuộc phản công phức tạp trên nhiều mặt trận của Ukraine".

"Cuộc phản công của Ukraine không chỉ là lực lượng mặt đất cố chọc thủng chiến hào và bãi mìn của Nga. Đó chỉ là một phần. Cuộc phản công còn nhằm cô lập Crimea, sau đó khiến các lực lượng Nga không thể đứng vững được", ông Hodges nói.

Gần đây, Ukraine tăng tần suất tấn công vào các mục tiêu trong và xung quanh Crimea, trong đó có cầu Crimea và tàu thuộc Hạm đội Biển Đen của Nga. Đây được cho là một phần trong chiến lược của Ukraine nhằm cô lập Crimea trước khi tìm cách giành lại bán đảo này từ Nga.

Crimea là bán đảo nằm ở phía nam Ukraine, giữ vị trí chiến lược trên Biển Đen. Crimea sáp nhập vào Nga từ năm 2014 sau một cuộc trưng cầu dân ý gây tranh cãi.

Cố vấn của Tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak ngày 14/9 tiết lộ, chiến lược của nước này nhằm giành lại Crimea gồm 3 nhiệm vụ chính, trong đó có tấn công vào các mục tiêu quân sự.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia tỏ ra hoài nghi về khả năng của Ukraine về việc giành lại bán đảo này, ít nhất trong tương lai gần.

Theo Pravda, Newsweek
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine