1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine đề xuất nhân vật có thể làm trung gian hòa giải hiệu quả với Nga

Đức Hoàng

(Dân trí) - Quan chức cấp cao Ukraine nêu tên một nhân vật chính trị có thể trở thành trung gian hòa giải hiệu quả giữa nước này với Nga, nhưng cáo buộc Moscow không quan tâm tới các cuộc đàm phán thực chất.

Ukraine đề xuất nhân vật có thể làm trung gian hòa giải hiệu quả với Nga - 1

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (Ảnh: Reuters).

Cố vấn văn phòng tổng thống Ukraine, ông Mikhail Podolyak ngày 5/1 nhận định, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu có thể trở thành trung gian hiệu quả giữa Moscow và Kiev.

"Tôi không nghi ngờ gì về việc ông Netanyahu có thể trở thành trung gian hiệu quả vì ông ấy hiểu chính xác các cuộc chiến tranh hiện đại là gì và bản chất của hòa giải trong những điều kiện đó", ông Podolyak nói với kênh I24 TV.

Cuối tháng trước, Quốc hội Israel đã phê chuẩn chính phủ mới do ông Benjamin Netanyahu đệ trình. Ông đã tuyên thệ nhậm chức, đánh đấu lần thứ 3 chính trị gia 73 tuổi này trở thành người đứng đầu chính phủ Israel. 

Trước đó, người tiền nhiệm của ông Netanyahu, Naftali Bennett, từng đóng vai trò trung gian giữa Nga và Ukraine trong vài tuần vào mùa xuân năm 2022, tận dụng quan hệ giữa Israel với 2 bên tham gia cuộc chiến. Ông Bennett thậm chí đã bay tới Moscow, trở thành một trong những nhà lãnh đạo thế giới đầu tiên gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin vào giai đoạn đầu chiến sự. Tuy nhiên, các nỗ lực của ông Bennett không mang lại hiệu quả rõ rệt.

Khi còn làm lãnh đạo phe đối lập, ông Netanyahu cho biết đã được tiếp cận để đề nghị làm trung gian hòa giải giữa Nga và Ukraine. Tháng trước, ông nói rằng, những lời đề nghị như vậy có thể xuất hiện trở lại nhưng không nêu rõ liệu ông có chấp nhận các đề xuất hay không.

Dù đề xuất ông Netanyahu làm trung gian, nhưng quan chức Ukraine Podolyak đồng thời cáo buộc Nga không quan tâm đến các cuộc đàm phán thực sự. Ông cho rằng: "Dưới lá bài đàm phán, Nga muốn Ukraine đầu hàng".

Ông Podolyak nhận định, Nga dường như muốn một lệnh ngừng bắn cho phép họ tiếp tục kiểm soát các phần lãnh thổ giành được từ Ukraine, trong khi cho Moscow thêm thời gian để tái vũ trang.

Đề xuất từ ông Podolyak đến trong bối cảnh quan hệ giữa Ukraine và Israel có một số khúc mắc trong thời gian qua.

Ukraine đề xuất nhân vật có thể làm trung gian hòa giải hiệu quả với Nga - 2

Binh sĩ Ukraine chiến đấu gần Kreminna (Ảnh: Reuters).

Hồi đầu tuần, Ngoại trưởng Israel Eli Cohen nói rằng, chính phủ mới của nước này sẽ "ít lên tiếng hơn" về chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine.

Đại sứ Ukraine tại Israel Yevgen Korniychuk nói rằng Kiev xem cuộc điện đàm của ông Cohen với Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov là bằng chứng về sự thay đổi trong quan điểm của Israel về cuộc chiến.

"Các ngoại trưởng Israel chưa từng trao đổi với ông Lavrov kể từ khi chiến sự tại Ukraine diễn ra", ông Korniychuk nói với The Times of Israel, dường như ám chỉ Kiev không hài lòng với động thái này.

Trước đó, Ukraine nhiều lần đề nghị Israel viện trợ lá chắn phòng không để chặn chiến thuật mưa hỏa lực của Nga. Giới quan sát nhận định, việc Israel tới nay vẫn từ chối cấp vũ khí cho Ukraine là nỗ lực của Nhà nước Do Thái trong việc duy trì quan hệ ngoại giao với cả Moscow và Kiev. Nga hiện đang là bên kiểm soát không phận của Syria - nơi Israel thường điều động khí tài thực hiện các vụ tấn công nhằm vào mục tiêu thân Iran. Israel cho biết, các cuộc tập kích của họ nhằm ngăn các nhóm vũ trang do Iran hậu thuẫn, thiết lập hiện diện quân sự ở Syria.

Theo Tass, Times of Israel
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine