1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine có thủ tướng và chính phủ mới

(Dân trí) - Ngày 11/3, với tỷ lệ 240 phiếu thuận trên tổng số 450 phiếu, Quốc hội Ukraine đã phê chuẩn chính phủ mới do Thủ tướng mới được bầu Mykola Azarov lãnh đạo.

Ukraine có thủ tướng và chính phủ mới - 1

Tân Thủ tướng Mykola Azarov

Tân Thủ tướng Mykola Azarov, năm nay 62 tuổi, là một đồng minh của Tổng thống Viktor Yanukovych. Ông sinh ra tại Kaluga, cách thủ đô Mátxcơva của Nga khoảng 200km về phía Tây Nam.

Ông Azarov đã tốt nghiệp ngành địa chất tại Đại học Mátxcơva, từng là người đứng đầu đảng “Các khu vực” năm 2001 nhưng sau đó đã từ chức. Năm 2003, ông được bầu là Chủ tịch Hội đồng Chính trị đảng “Các khu vực”.

Azarov từng giữ các chức vụ quan trọng khác như là thủ tướng thứ nhất dưới thời Tổng thống Viktor Yanukovych từ năm 2002-2005; quyền Thủ tướng Ukraine từ cuối năm 2004 đến đầu 2005; lần nữa được bầu làm phó Thủ tướng Thứ nhất năm 2006 dưới thời Yanukovych; sau đó là Bộ trưởng Tài chính khi bà Yulia Tymoshenko trở thành thủ tướng cuối năm 2007.

Trong chính phủ mới, phó Thủ tướng thứ nhất là ông Andriy Klyuev, và ông Sergei Tigipko - người về thứ ba trong cuộc bầu cử tổng thống mới đây, cũng có tên trong danh sách các phó Thủ tướng.

Những phó Thủ tướng còn lại là Boris Kolesnikov, Volodymyr Seminozhenko, Volodymyr Sivkovich, Viktor Slauta và Viktor Tikhonov.

Ngoại trưởng mới của Ukraine là ông Kostyantyn Hryshchenko, cựu đại sứ tại Nga; và Bộ trưởng Quốc phòng là ông Myhailo Yezhel, cựu tư lệnh Hải quân.

Ngay trước đó, Quốc hội Ukraine đã hoàn tất việc thành lập liên minh mới với 235 đại biểu trên tổng số 450 nghị sĩ quốc hội, gồm các đại biểu thuộc đảng "Các khu vực", Đảng Cộng sản và Khối Lytvyn cùng với một số nghị sĩ độc lập.

Trà Giang
Theo RIA Novosti, Reuters