1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

"Ukraine có thể dừng tấn công Kherson nếu khu vực này sáp nhập vào Nga"

Đức Hoàng

(Dân trí) - Một quan chức thân Nga ở vùng Kherson - khu vực ở miền Nam Ukraine mà Moscow đang kiểm soát - dự đoán rằng Kiev sẽ dừng pháo kích vào tỉnh này sau khi Kherson sáp nhập vào Nga.

Ukraine có thể dừng tấn công Kherson nếu khu vực này sáp nhập vào Nga - 1

Xe bọc thép di chuyển tại Crimea, cạnh biển chỉ dẫn hướng Kherson (Ảnh: Reuters).

Phó lãnh đạo chính quyền quân sự - dân sự Kherson Kirill Stremousov ngày 2/8 nói với Tass rằng, sau khi khu vực nói trên gia nhập vào Nga, Kiev sẽ dừng các cuộc pháo kích vào tỉnh này.

Chính quyền hiện tại ở Kherson được lập ra sau khi quân đội Nga kiểm soát khu vực này trong giai đoạn 1 của chiến dịch quân sự vốn đã kéo dài tới tháng thứ 6. Giới chức Kherson nhiều lần tuyên bố ý định tổ chức trưng cầu dân ý về việc sáp nhập vào Nga.

"Ngay sau khi Khu vực Kherson trở thành một phần của Liên bang Nga, bất cứ cuộc tấn công nào liên quan sử dụng hệ thống hỏa lực phóng loạt HIMARS do Mỹ sản xuất nhằm vào Kherson, sẽ được xem là tấn công vào nước Nga", ông Stremousov nói.

Theo ông, Nga sẽ bảo vệ các khu vực mà họ đã giành được quyền kiểm soát từ Ukraine, không chỉ Kherson. Ông Stremousov nhận định, các khu vực trước đó của Nga, ví dụ Belgorod, đã từng bị tấn công. Tuy nhiên, các vụ tấn công này không sử dụng HIMARS. "Nếu xảy ra một vụ tấn công bằng HIMARS vào lãnh thổ Nga, điều đó có thể dẫn tới Thế chiến III", ông Stremousov cảnh báo.

Kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine, phương Tây đã viện trợ hàng loạt khí tài quân sự cho Kiev để đối phó với Moscow. Nga nhiều lần cảnh báo động thái này có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng và Moscow coi việc vũ khí phương Tây bắn vào lãnh thổ nước này là hành vi khiêu khích.

Cuối tháng trước, chính quyền Kherson đã lập ủy ban bầu cử để tiến hành trưng cầu dân ý sáp nhập vào Nga. Vụ việc diễn ra trong bối cảnh Ukraine đang tăng tốc chiến dịch phản công ở miền nam để giành lại quyền kiểm soát Kherson. Kiev đã sử dụng các hệ thống HIMARS do phương Tây cung cấp để phá hủy một số mục tiêu có giá trị của Nga.

Giới chức Ukraine cũng từng cảnh báo các cuộc trưng cầu dân ý để sáp nhập vào Nga sẽ không có cơ sở pháp lý và đối mặt với phản ứng mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Nga sẽ phải hứng chịu lệnh trừng phạt nặng nề nếu tiến hành sáp nhập các khu vực của Ukraine.

Theo Tass
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine