1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine báo cáo giao tranh ác liệt ở đông bắc, Nga tổn thất lớn

Nguyễn Bình

(Dân trí) - Một quan chức cấp cao của Kiev cho biết giao tranh ác liệt ở phía đông bắc trong 24h qua. Quân đội Ukraine vẫn giữ vững phòng tuyến và giành được lợi thế ở một số khu vực.

Ukraine báo cáo giao tranh ác liệt ở đông bắc, Nga tổn thất lớn - 1

Quân nhân Ukraine trên xe bọc thép chở quân tới Bakhmut ngày 1/7 (Ảnh: AFP).

Theo Reuters, quân đội Nga cho biết họ đã ngăn chặn lực lượng Ukraine ở phía đông bắc, đồng thời thông báo bắn hạ ba máy bay không người lái của Ukraine tấn công Moscow.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy mô tả ngày Chủ nhật (30/7) là "một ngày tốt lành, một ngày mạnh mẽ" ở mặt trận, đặc biệt là gần Bakhmut, nơi các lực lượng Ukraine nói đang dần giành lại thành phố bị mất vào tay lực lượng Nga hồi tháng 5.

Ukraine không trực tiếp nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào Moscow nhưng ông Zelenskyy nói rằng cuộc chiến đang "dần quay trở lại lãnh thổ của Nga - trở lại các trung tâm mang tính biểu tượng của họ".

Các lực lượng Nga đã tiến hành đợt không kích mới nhất trong một loạt cuộc không kích vào ban đêm ở thành phố Kharkov, đông bắc Ukraine, gây ra hỏa hoạn nhưng không có báo cáo về thương vong.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar thông tin rằng các lực lượng Nga đang "cố gắng đẩy chúng tôi ra khỏi" các vị trí ở phía đông bắc, nơi Moscow từng kiểm soát khi tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt vào tháng 2/2022, nhưng sau đó đã bị quân đội Ukraine giành lại.

Bà Maliar nói với đài truyền hình quốc gia Ukraine rằng nhiệm vụ chính của người Nga là "kéo giãn lực lượng của chúng tôi khỏi khu vực Bakhmut, nơi chúng tôi đang có một cuộc tấn công có hiệu quả".

"Họ đã tấn công không ngừng trong tuần này. Nhưng quân đội của chúng tôi bẻ gãy các cuộc tấn công và đôi khi đẩy lùi họ với tổn thất nặng nề", bà nói.

Thứ trưởng Maliar cho biết người Nga đã chịu "tổn thất không ít hơn trong các trận chiến nảy lửa ở Bakhmut" thời kỳ cao điểm giao tranh kéo dài suốt 10 tháng.

Tháng trước, Ukraine đã phát động một chiến dịch phản công quy mô lớn, tiến về phía nam nhằm chia cắt lực lượng Nga đang nắm giữ lãnh thổ ở phía đông và bán đảo Crimea, đồng thời giành lại khu vực xung quanh Bakhmut.

Nhưng giao tranh ác liệt cũng đã bùng lên xung quanh các thị trấn Kupyansk và Lyman ở phía đông bắc hiện do Ukraine kiểm soát.

Bà Maliar cho biết các lực lượng Nga cũng đang "kiên quyết cố gắng giành lại" các khu vực ở mặt trận phía nam do Kiev nắm giữ nhưng Ukraine đã giành lại 200km2 ở phía nam bất chấp những tiến triển bị hạn chế bởi Nga phòng thủ chặt.

Theo báo cáo hoạt động quân sự hàng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cho hay, trong ngày qua, lực lượng vũ trang Ukraine tiếp tục nỗ lực tấn công trên các hướng Nam Donetsk, Krasny Liman và Donetsk nhưng đều không đạt được kết quả.

Một chi tiết đáng chú ý trong báo cáo của Bộ này là lực lượng Nga đã phát hiện sớm và khai hỏa tên lửa để vô hiệu hóa một lữ đoàn thiết giáp của quân đội Ukraine gần Svatove, một thị trấn trọng điểm do Nga kiểm soát ở phía đông bắc.

Lực lượng Nga cũng đã đẩy lùi 4 cuộc tấn công mãnh liệt của Ukraine gần thị trấn Lyman, xa hơn về phía nam.

Reuters cho biết tình hình thực tế ở chiến trường của cả Nga và Ukraine không thể xác minh một cách độc lập.

Theo Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine