1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Úc lo ngại nguy cơ bất ổn từ “điểm nóng” Biển Đông

(Dân trí) - Bộ trưởng Quốc phòng Úc Kevin Andrews ngày 27/8 thông báo nước này sẽ tìm cách mở rộng và tăng cường quan hệ đồng mình với Mỹ trong bối cảnh sự nổi lên của Trung Quốc và các cường quốc ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương đang làm dấy lên những mỗi lo ngại về sự mất ổn định trong khu vực.

 

Úc lo ngại nguy cơ bất ổn từ “điểm nóng” Biển Đông - 1

Bộ trưởng quốc phòng Úc Kevin Andrews (Ảnh AFP)

Phát biểu trong một hội nghị với sự tham dự của nhiều lãnh đạo các công ty Mỹ và Úc ở thủ đô Canberra ngày 26/8, Bộ trưởng Andrews cho rằng: “Sức mạnh quân sự và kinh tế của thế giới đang xoay dần sang châu Á - Thái Bình Dương”.

“Tuy nhiên, tăng trưởng trong khu vực sẽ bị ảnh hưởng và cạnh tranh sẽ nhiều hơn, điều có thể dẫn tới tình trạng bất ổn. Ngoài ra, những tuyên bố đòi hỏi chủ quyền và cạnh tranh quyền lợi khai thác năng lượng ở Biển Đông cũng là một mối nguy hiểm có thể làm bùng phát căng thẳng trong khu vực.

"Cùng với tiềm lực quân sự của nhiều nước hiện nay, điểm nóng Biển Đông có đủ khả năng gây bất ổn cho khu vực và đe dọa tới những lợi ích của Úc”, Bộ trưởng Andrews nhấn mạnh.

Thời gian qua, Trung Quốc đã đẩy mạnh những hoạt động cải tạo đảo ở Biển Đông, bất chấp những tuyên bố phản đối của các nước trong khu vực. Giới quan sát cho rằng dường như Bắc Kinh đang cố gắng “chạy đua” với thời gian để có thể kiểm soát được một vùng biển rộng lớn trong bối cảnh Mỹ vẫn chưa thực sự tiến hành triệt để kế hoạch “xoay trục” sang châu Á như những gì mà Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố hồi năm 2011.

Cũng trong hội nghị nêu trên, Bộ trưởng Andrews cho biết thêm Úc luôn coi mối quan hệ đồng minh với Mỹ “sẽ đóng vai trò cốt lõi trong vấn đề an ninh và quân sự của nước này, cũng như luôn là ưu tiên hàng đầu trong hợp tác quốc tế”.

Dự kiến, Úc sẽ công bố Sách trắng quốc phòng vào cuối năm nay. Trong cuốn sách này, Bộ trưởng Andrews cho biết Úc sẽ công bố các kế hoạch mua sắm vũ khí có trị giá lớn, chủ yếu từ Mỹ.

Ngọc Anh

Theo CNA

 

Úc lo ngại nguy cơ bất ổn từ “điểm nóng” Biển Đông - 2