1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

UAV tập kích căn cứ không quân Nga

Minh Phương

(Dân trí) - Một máy bay không người lái (UAV) chứa thuốc nổ đã tập kích căn cứ không quân của Nga ở vùng Novgorod.

UAV tập kích căn cứ không quân Nga - 1

Khói bốc lên từ căn cứ không quân Nga bị tập kích UAV sáng 19/8 (Ảnh: Pravda).

RT dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho hay, vụ tấn công xảy ra khoảng 10h ngày 19/8 theo giờ địa phương. Một UAV chứa thuốc nổ đã tập kích vào căn cứ không quân của Nga ở vùng Novgorod, tây bắc thủ đô Moscow.

Lực lượng của Nga ở căn cứ đã phát hiện chiếc UAV và phá hủy bằng nó bằng vũ khí cỡ nhỏ. Tuy vậy, vụ tập kích vẫn khiến một máy bay ở căn cứ bị hư hại.

"Một vụ hỏa hoạn đã bùng lên ở căn cứ sau vụ tấn công khủng bố. Các đơn vị cứu hỏa đã nhanh chóng khống chế ngọn lửa. Một máy bay chiến đấu bị hư hại, nhưng không có thương vong", thông cáo cho hay.

Nga cáo buộc Ukraine đứng sau vụ tập kích này, song Kiev chưa lên tiếng.

Novgorod là thành phố lớn thứ 6 ở Nga xét theo quy mô dân số 1,2 triệu người. Thành phố này cách Moscow khoảng 400km.

Đây không phải lần tiên một căn cứ quân sự bên trong lãnh thổ của Nga bị tập kích kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra hồi tháng 2 năm ngoái.

Tháng 12 năm ngoái, hai căn cứ không quân của Nga nằm cách biên giới Ukraine khoảng 500-700km cũng bị UAV tập kích, khiến 6 người thiệt mạng, một số máy bay ném bom tầm trung bị hư hại.

Gần đây, thủ đô Moscow cũng liên tục bị tập kích. Bộ Quốc phòng Nga hôm nay tuyên bố bắn hạ một UAV được cho là của Ukraine nhằm vào Moscow.

Vụ việc diễn ra chỉ một ngày sau khi các UAV tập kích vào quận trung tâm tài chính, kinh doanh ở Moscow khiến tòa nhà trong Trung tâm Hội chợ Moscow hư hại. Khu vực bị tập kích là nơi tập trung nhiều tòa nhà cao tầng của Nga, trong đó có tòa Moscow City.

Ukraine đến nay về cơ bản vẫn phủ nhận trách nhiệm trong các cuộc tập kích vào lãnh thổ Nga hoặc lãnh thổ do Nga kiểm soát. Phương Tây cũng khẳng định không liên quan, không khuyến khích, không hỗ trợ Kiev tấn công vào lãnh thổ Nga.

Trong một diễn biến liên quan khác, Ukraine cáo buộc Nga tập kích tên lửa vào trung tâm thành phố Chernihiv ở miền Bắc nước này, khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và 90 người bị thương.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lên án vụ tấn công "biến ngày thứ Bảy bình thường trở thành ngày mất mát, đau thương". Ông cũng kêu gọi phương Tây tăng cường viện trợ để giúp Ukraine nâng cao năng lực phòng không.

Xung đột Nga - Ukraine đã kéo dài hơn 500 ngày nhưng chưa có dấu hiệu lắng xuống. Cơ quan tình báo Bộ Quốc phòng Anh ngày 19/8 nhận định, cả hai bên đều đang đối mặt với thách thức trong việc chọc thủng phòng tuyến của đối phương.

Ukraine tiếp tục đà tiến ở mặt trận phía nam, dọc sông Mokri Yaly, giành lại quyền kiểm soát làng Urozhaine, song tốc độ tiến công rất chậm do phòng thủ kiên cố của Nga.

Ở phía bắc, lực lượng Nga tiếp tục tấn công thăm dò ở khu vực Kupyansk nhưng không giành được bước tiến đáng kể nào.

Hai bên đều đối mặt với thách thức tương tự nhau: cố gắng đánh bại các lực lượng cố thủ tốt của đối phương trong khi lực lượng sẵn có hạn chế để có thể mở các cuộc tấn công mới.

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine