1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

UAV "sát thủ không chiến" Nga đánh nổ tổ hợp phòng không Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Nga công bố video máy bay không người lái Lancet tấn công tổ hợp phòng không Osa của Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 19/7 công bố video cho thấy lực lượng đổ bộ đường không Nga tấn công tổ hợp phòng không Osa của Ukraine bằng máy bay không người lái (UAV) Lancet.

Hình ảnh từ video cho thấy UAV tự sát Lancet lao thẳng vào mục tiêu. Tổ hợp phòng không của Ukraine phát nổ ngay sau khi trúng hỏa lực.

UAV "sát thủ không chiến" Nga bắn cháy tổ hợp phòng không Ukraine (Nguồn: Sputnik).

Trong chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, UAV Lancet đã gây chú ý nhờ khả năng bay lảng vảng trên không trong nhiều giờ và tấn công mục tiêu với tốc độ cao.

Lancet có tốc độ ấn tượng vào khoảng 110km/h, khả năng mang theo đầu đạn nặng tới 3kg cùng với việc được tích hợp hệ thống dẫn đường bằng vệ tinh. Lancet được nhận định là có thể gây ra thiệt hại lớn với các trang thiết bị quân sự của đối phương. UAV này có thể tấn công mục tiêu trong phạm vi 40km và có trọng lượng cất cánh tối đa 12kg (gồm cả thuốc nổ).

Lancet có tốc độ ấn tượng vào khoảng 110km/h, khả năng mang theo đầu đạn nặng tới 3kg cùng với việc được tích hợp hệ thống dẫn đường bằng vệ tinh. Lancet được nhận định là có thể gây ra thiệt hại lớn với các trang thiết bị quân sự của đối phương. UAV này có thể tấn công mục tiêu trong phạm vi 40km và có trọng lượng cất cánh tối đa 12kg (gồm cả thuốc nổ).

UAV sát thủ không chiến Nga đánh nổ tổ hợp phòng không Ukraine - 1

UAV tự sát Lancet của Nga (Ảnh: Tass).

Ngoài ra, vật liệu và lớp sơn của UAV Lancet còn giúp loại vũ khí hiện đại này miễn nhiễm với các loại vũ khí đánh chặn bằng tia laser. Quân đội Nga cũng khẳng định UAV Lancet có thể được cải tiến để trở thành những hệ thống "mìn trên không" nhằm vào các máy bay không người lái của quân đội Ukraine.

Kể từ khi được triển khai đến Ukraine, Lancet đã phá hủy nhiều mục tiêu quân sự của đối phương, trong đó có các hệ thống vũ khí hiện đại do phương Tây viện trợ cho Kiev.

Theo nhà sản xuất, Lancet có nhiều lợi thế so với các vũ khí khác.

Thứ nhất, UAV này hoạt động theo cơ chế "bay lảng vảng", tức là luôn được triển khai trên không và sẵn sàng tấn công mục tiêu bất cứ lúc nào, kể cả mục tiêu di động như pháo phản lực phóng loạt HIMARS. Điều này giúp tiết kiệm thời gian trong một cuộc chiến thực sự.

Thứ hai, UAV Lancet khá nhỏ, nhẹ nên gần như "tàng hình" trước radar phòng không truyền thống.

Thứ 3, giá thành của UAV này khá rẻ nếu so với các loại đạn tấn công chính xác cao truyền thống.

Alexander Zakharov, quan chức cấp cao của tập đoàn ZALA Aero, cho biết, Nga đang phát triển biến thể mới của UAV "sát thủ không chiến" Lancet mang tên "Product-53".

Phiên bản mới có thể được phóng từ xa và có khả năng liên lạc với các UAV khác, nhằm tấn công dồn dập theo cơ chế bầy đàn vào mục tiêu đối phương. Khi một UAV trong nhóm phát hiện ra mục tiêu, UAV sẽ nhanh chóng kết nối với các máy bay không người lái khác để thực hiện nhiệm vụ. 

Cơ chế tấn công bầy đàn là khi một số lượng lớn UAV cùng lao vào một mục tiêu cụ thể. Mục đích của cơ chế nhằm làm rối loạn hệ thống phòng không đối phương nhằm tìm ra lỗ hổng để xuyên qua, đồng thời gây ra sức công phá lớn nhất với những mục tiêu có giá trị.

Theo Sputnik
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine