1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

UAV ồ ạt tập kích bán đảo Crimea

Minh Phương

(Dân trí) - Nga tuyên bố đánh chặn và bắn hạ 36 máy bay không người lái (UAV) nhằm vào bán đảo Crimea rạng sáng 5/1. Cùng thời điểm, thành phố biên giới Belgorod của Nga cũng bị tập kích.

UAV ồ ạt tập kích bán đảo Crimea - 1

Crimea liên tục bị tấn công (Ảnh: Newsweek).

"Rạng sáng 5/1, Nga đã ngăn chặn một vụ tấn công của Ukraine bằng UAV nhằm vào các hạ tầng ở bán đảo Crimea", Bộ Quốc phòng Nga cho hay.

Hệ thống phòng không của Nga đã bắn hạ 36 UAV ở không phận Crimea, và một chiếc khác ở vùng Krasnodar.

Bán đảo Crimea sáp nhập vào Nga từ năm 2014 sau một cuộc trưng cầu dân ý gây tranh cãi. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mới đây tuyên bố, một trong những trọng tâm của quân đội nước này trong năm 2024 là cô lập lực lượng Nga ở Crimea.

Trong một diễn biến liên quan khác, chính quyền Belgorod, thành phố ở biên giới phía tây của Nga, cũng xác nhận Belgorod bị tập kích đêm 4/1, rạng sáng 5/1.

Thống đốc Vyacheslav Gladkov cho hay, hệ thống phòng không ở thành phố đã bắn hạ 10 tên lửa. Tuy nhiên, ít nhất hai người dân bị thương, một số hạ tầng bị hư hại do các mảnh vỡ tên lửa.

Các video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy một số ô tô bốc cháy trong khi cửa sổ một số tòa nhà bị vỡ do ảnh hưởng của vụ nổ. Theo ông Gladkov, tổng cộng hơn 30 ô tô bị hư hại, ít nhất 130 cửa sổ bị hỏng.

Do nhiệt độ ngoài trời xuống -10 độ C nên lực lượng cứu hộ đã hỗ trợ ngay trong đêm để đảm bảo giữ ấm cho các căn hộ bị ảnh hưởng.

Giới chức địa phương cáo buộc Ukraine đứng sau các vụ tấn công trên. Nếu được xác nhận, đây sẽ là ngày thứ 7 liên tiếp Kiev tấn công Belgorod. Tuần trước, một vụ tấn công rocket nhằm vào quảng trường thành phố khiến 25 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương, bao gồm cả trẻ em.

Mặc dù Ukraine bị cáo buộc liên tục tấn công các vùng biên giới của Nga, nhưng vụ tập kích hôm 30/12 vừa qua là nghiêm trọng nhất kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra cách đây gần hai năm. Moscow nghi ngờ Mỹ và Anh hỗ trợ Kiev thực hiện những vụ tấn công như vậy.

Vụ tập kích này được cho là nhằm đáp trả cuộc không kích lớn chưa từng có của Nga vào Ukraine một ngày trước đó khiến hàng chục người ở Ukraine thiệt mạng.

Giới chức Ukraine và phương Tây nhận định, Moscow đã nối lại chiến dịch tập kích quy mô lớn nhằm vào hạ tầng của Ukraine. Tuy nhiên, Nga sử dụng chiến thuật mới, triển khai cùng lúc nhiều loại vũ khí khác nhau với số lượng lớn với mục đích gây quá tải cho hệ thống phòng không Ukraine.

Theo giới quan sát, với chiến thuật này, Nga muốn làm cạn kiệt nguồn lực phòng không của Ukraine trong bối cảnh nguồn viện trợ từ phương Tây bắt đầu giảm. Để tăng thêm thách thức cho Kiev, những cuộc tập kích của Moscow nhằm vào các hạ tầng quân sự quan trọng của Ukraine như kho đạn dược, tên lửa, cơ sở sản xuất quốc phòng.

Nga dường như đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho chiến thuật này với việc liên tục tăng cường quy mô sản xuất tên lửa, UAV và thử nghiệm tấn công trong vài tháng qua. Các chuyên gia cho rằng, hiện giờ, mỗi tháng Nga sản xuất khoảng 100 tên lửa tầm xa để sử dụng ở Ukraine, tăng từ 40 tên lửa trước đó.

Theo RT, Newsweek
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine