1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

UAV Nga bám theo Ngoại trưởng Đức khi thăm Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock buộc phải cắt ngắn chuyến thăm một cơ sở cấp nước ở miền Nam Ukraine sau khi phát hiện bị một máy bay không người lái của Nga bám theo.

UAV Nga bám theo Ngoại trưởng Đức khi thăm Ukraine - 1

Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock thăm Ukraine hôm 25/2 (Ảnh: DPA).

Báo DPA dẫn lời một người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Đức ngày 25/2 đưa tin, cuối tuần qua, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock đã tới thăm thành phố Mykolaiv ở miền Nam Ukraine và đến một cơ sở cấp nước tại đây.

Tuy nhiên, giữa chuyến thăm, các thành viên trong đoàn của bà Baerbock nhận được khuyến cáo nhanh chóng trở lại các xe bọc thép sau khi phát hiện một UAV của Nga bay phía trên khu vực nhà máy cấp nước.

Ban đầu, UAV này bám theo đoàn của Ngoại trưởng Baerbock, nhưng sau đó đã bay đi. Không lâu sau khi đoàn của bà Baerbock rời đi, còi báo động cũng vang lên khắp khu vực Mykolaiv.

Trước đó, vào tối 24/2, Ngoại trưởng Baerbock cũng phải xuống hầm trú ẩn ở thành phố Odessa, miền Nam Ukraine sau khi còi báo động không kích vang lên lúc 21h48. Còi báo động dừng lại sau khoảng 20 phút, nhưng bà Baerbock tiếp tục ở lại hầm trú ẩn bên trong khách sạn cùng với phái đoàn và những vị khách khác.

Các nguồn tin từ phái đoàn Đức cho hay, sau tiếng còi báo động không kích, một tiếng nổ lớn đã dội lên nhưng hiện không rõ đó có phải là do hệ thống phòng không Ukraine đánh chặn thành công tên lửa hay UAV không.

Không lâu trước chuyến thăm của Ngoại trưởng Baerbock, hai vụ tấn công UAV của Nga nhằm vào Odessa đã khiến 4 người thiệt mạng và bị thương.

Đức là một trong những nước hỗ trợ tích cực cho Ukraine kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine hôm 24/2/2024. Chính quyền Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiếp tục kêu gọi Đức phê chuẩn viện trợ vũ khí tầm xa như Taurus.

Tuy nhiên, tại cuộc họp với người đồng cấp Ukraine Dmitry Kuleba cuối tuần qua, bà Baerbock cho biết, giới chức trách Đức vẫn đang thảo luận về vấn đề này.

Bà Baerbock thừa nhận phương Tây đã không cung cấp đủ vũ khí cho Ukraine và nhấn mạnh Kiev "cần nhiều đạn dược, hệ thống phòng không và pháo hơn nữa".

"Chúng tôi đang vắt óc, đặc biệt là trong năm qua, về vấn đề làm thế nào để cung cấp nhiều hơn, bao gồm cả hệ thống vũ khí tầm xa cho Ukraine", nhà ngoại giao Đức nói.

Taurus là tên lửa có thể gắn đầu đạn 500kg, có tầm bắn khoảng 500km. Nếu được viện trợ tên lửa này, Ukraine có thể tập kích các mục tiêu nằm sâu phía sau phòng tuyến của Nga.

Tuy vậy, Thủ tướng Đức Olaf Scholz từng nêu rõ quan ngại rằng loại vũ khí này có thể khiến xung đột leo thang hơn nữa. Hồi tháng 1, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết, Berlin chưa cân nhắc chuyển Taurus cho Ukraine vào thời điểm này vì Đức cũng cần đáp ứng nhu cầu quốc phòng của mình.

Quốc hội Đức tuần trước đã bác bỏ đề nghị cung cấp tên lửa Taurus cho Ukraine. Tuy nhiên, cùng ngày, các nghị sĩ Đức ủng hộ sáng kiến của liên minh cầm quyền nước này kêu gọi cung cấp cho Kiev "các hệ thống vũ khí và đạn dược tầm xa cần thiết", song không đề cập tới Taurus.

Theo DW
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine