1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

UAV lao thẳng mục tiêu, tàu chiến Mỹ khai hỏa bắn hạ

Thành Đạt

(Dân trí) - Một tàu chiến của Hải quân Mỹ ở Biển Đỏ đã bắn hạ một máy bay không người lái do Iran sản xuất được phóng từ các khu vực do Houthi kiểm soát ở Yemen.

UAV lao thẳng mục tiêu, tàu chiến Mỹ khai hỏa bắn hạ - 1

Tàu khu trục USS Carney của Hải quân Mỹ (Ảnh: Getty).

"Vào khoảng 11h, khi đang di chuyển trên Biển Đỏ, tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Arleigh-Burke USS Carney (DDG 64) đã bắn hạ một máy bay không người lái KAS04 do Iran sản xuất được phóng từ các khu vực do Houthi kiểm soát ở Yemen", Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) tuyên báo hôm 29/11.

"UAV này khi đó hướng về phía tàu chiến đang hộ tống một tàu chở dầu của Hải quân Mỹ và một tàu chở thiết bị quân sự treo cờ Mỹ", CENTCOM cho biết.

Theo CENTCOM, "không có thương vong đối với thủy thủ đoàn hay thiệt hại cho các tàu Mỹ".

Hải quân Mỹ đã bắn hạ nhiều UAV được phóng từ Yemen vào ngày 23/11, một UAV vào ngày 15/11, cùng tên lửa và UAV vào ngày 19/10, trong khi Houthi đã bắn hạ một UAV của Mỹ vào đầu tháng này.

Trong một vụ việc khác liên quan đến xung đột Israel - Hamas, Mỹ hôm 29/11 cho biết máy bay không người lái của Iran đã áp sát nguy hiểm gần tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower một ngày trước đó.

"Hành vi không an toàn, thiếu chuyên nghiệp và vô trách nhiệm này của Iran gây nguy hiểm đến tính mạng của Mỹ và các quốc gia đối tác và cần phải chấm dứt ngay lập tức", Phó Đô đốc Brad Cooper, người chỉ huy lực lượng hải quân Mỹ ở Trung Đông, cảnh báo.

Tàu sân bay Eisenhower là một trong hai nhóm tác chiến tàu sân bay được triển khai như một phần trong nỗ lực của Mỹ nhằm ngăn chặn Iran và các lực lượng ủng hộ nước này ở Trung Đông leo thang cuộc chiến Israel - Hamas thành một cuộc xung đột khu vực rộng lớn hơn.

Houthi, lực lượng thân Iran, đã nổi lên như một lực lượng quân sự lớn ở Bán đảo Ả rập, với hàng chục nghìn máy bay chiến đấu và một kho vũ khí khổng lồ gồm tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái có vũ trang.

Houthi là một phần trong "trục phản kháng", tập hợp các lực lượng chống Israel trong khu vực Trung Đông. Houthi có thái độ đối lập với lực lượng chính phủ ở Yemen và đã nắm quyền kiểm soát thủ đô Sanaa của Yemen từ năm 2014.

Mỹ đã triển khai một lực lượng hải quân đáng kể tới Trung Đông trong tháng qua, bao gồm hai tàu sân bay, các tàu hỗ trợ và hàng nghìn binh sĩ.

Từ khi xung đột Israel - Hamas nổ ra đến nay, Mỹ đã thực hiện các đợt không kích nhằm vào lực lượng dân quân liên kết với Iran ở Syria và Iraq để đáp trả một loạt cuộc tấn công nhằm vào quân đội Mỹ ở hai quốc gia Trung Đông này.

Quân đội Mỹ đang thực hiện các biện pháp mới để bảo vệ lực lượng ở Trung Đông trong bối cảnh gia tăng các cuộc tấn công của các nhóm bị nghi ngờ do Iran hậu thuẫn.

Các quan chức cho biết, các biện pháp này bao gồm tăng cường tuần tra của quân đội Mỹ, hạn chế quyền tiếp cận các cơ sở căn cứ và tăng cường thu thập thông tin tình báo, bao gồm thông qua máy bay không người lái và các hoạt động giám sát khác.

Theo Reuters