1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tỷ phú Trump: Cận vệ của bà Clinton nên tháo bỏ hết vũ khí

(Dân trí) - Nhằm phản bác đề xuất hạn chế quyền sử dụng súng của người dân Mỹ do bà Hillary Clinton đưa ra trước đây, ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump cho rằng các cận vệ của cựu ngoại trưởng Mỹ nên tháo bỏ hết vũ khí đi và xem chuyện gì sẽ xảy ra với đối thủ của ông.

Ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters)
Ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters)

“Tôi nghĩ rằng các cận vệ của bà ấy nên tháo bỏ hết vũ khí đi. Họ không nên được trang bị vũ khí, đúng không?”, Donald Trump phát biểu trước đám đông người ủng hộ ở Miami, Mỹ hôm 16/9.

“Bỏ hết súng đi, bà ấy không cần súng mà. Để xem chuyện gì sẽ xảy ra với bà ấy. Không còn súng nữa. Được thôi, tình huống này cũng nguy hiểm đấy”, ông Trump nói thêm.

Tỷ phú New York lâu nay vẫn cho rằng bà Hillary Clinton muốn xem xét lại quy định của Hiến pháp Mỹ về việc sở hữu súng của người dân và ủng hộ việc hạn chế quyền sở hữu súng tự do. Do vậy, phát biểu trên của ông Trump dường như là cách để ông công kích đối thủ của mình.

Trên thực tế, cả hai ứng viên tổng thống đều được các mật vụ Mỹ bảo vệ nghiêm ngặt từ nhiều tháng nay và việc ông Trump đưa ra bình luận trên đã vấp phải sự chỉ trích của nhiều người, đặc biệt là những cử tri ủng hộ bà Clinton.

“Tối nay, Donald Trump lại một lần nữa ám chỉ bạo lực nhằm chống lại bà Hillary Clinton. Đó thực sự là một bình luận không tốt, đi ngược lại với các giá trị dân chủ cơ bản nhất của nước Mỹ”, Elizabeth Shappell, người phát ngôn tổ chức giám sát truyền thông Correct The Record, nhận định.

Trong khi đó, người phát ngôn cho chiến dịch tranh cử của bà Clinton Robby Mook, ngay lập tức phản bác rằng ông Trump đã phát biểu “theo kiểu khiêu khích mọi người sử dụng bạo lực”. “Dù cho ông ấy nói vậy để kích động những người phản đối (bà Clinton) hay chỉ là một lời bông đùa, thì đó cũng là một phẩm chất không thể chấp nhận được đối với một tổng tư lệnh quân đội (tổng thống Mỹ)”, ông Mook nói.

Trước đó, tại Đại hội thường niên của Hiệp hội súng trường quốc gia Mỹ (NRA) hồi tháng 5, ông Trump khẳng định nếu đắc cử, ông sẽ bảo vệ quyền mang theo súng được ghi trong Hiến pháp Mỹ và xóa bỏ các khu vực cấm mang súng. Ứng viên đảng Cộng hòa cảnh báo người dân, nhất là phụ nữ Mỹ, sẽ đối mặt với rủi ro lớn hơn nếu bà Clinton đắc cử vì bà từng kêu gọi thắt chặt các biện pháp quản lý súng. Donald Trump đã gieo rắc vào các cử tri nỗi sợ hãi rằng những tên tội phạm nguy hiểm sẽ được “phóng thích” và “hoành hành trên đường phố”, gây nguy hiểm cho “người Mỹ vô tội” nếu bà Clinton trở thành tổng thống.

Thành Đạt

Theo NYT